Thừa Thiên - Huế trao giải cuộc thi 'Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo'

Dự án 'Ứng dụng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang' thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất Thương mại và Dịch vụ Xưa đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao giải Nhất cuộc thi 'Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo' năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao giải Nhất cho dự án “Ứng dụng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao giải Nhất cho dự án “Ứng dụng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang”.

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rộng rãi trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc và tôn vinh các ý tưởng/dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội và các doanh nghiệp tiềm năng đối với phong trào khởi nghiệp. Đây là lần thứ ba UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cuộc thi với chủ đề này.

Năm nay, Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh nhận được 28 hồ sơ hợp lệ. Trong đó, doanh nghiệp chiếm 10,7%; cá nhân chiếm 35,7% và nhóm cá nhân chiếm 53,6%. 12/28 hồ sơ có tiềm năng đã được chọn dự thi vòng chung kết. Ban tổ chức cũng đã chon ra sáu ý tưởng, dự án của tác giả/nhóm tác giả trong số 12 hồ sơ nói trên đã tạo ra được sản phẩm để trao Giải thưởng do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng; trong số đó có ba tác giả/nhóm tác giả được chọn ươm tạo khởi nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định trao giải Nhất cho dự án “Ứng dụng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang” thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất Thương mại và Dịch vụ Xưa; giải Nhì cho dự án “Leafic Phần mềm xác định thiếu thừa đạm trên cây trồng cho smartphone” thuộc nhóm sinh viên Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế; giải Ba cho dự án “Sử dụng lâm sản ngoài gỗ ở rừng tự nhiên để sản xuất sản phẩm cao tinh dầu” thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Liên Minh Xanh.

Ba tác giả/nhóm tác giả đạt giải A, B, C do Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng từ kinh phí Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thứ tự là các ý tưởng/dự án: Phát triển tiềm năng sen Huế; Bản đồ đặc sản Việt Nam và Design IZI.

Trong số sáu ý tưởng/dự án nói trên, có ba ý tưởng/dự án được Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cộng Hưởng chọn ươm tạo khởi nghiệp, bao gồm: Ứng dụng mỹ nghệ thủ công truyền thống sản xuất giày hiện đại; Sử dụng lâm sản ngoài gỗ ở rừng tự nhiên để sản xuất cao tinh dầu Sao la và Phát triển tiềm năng sen Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, sau ba lần tổ chức, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện ở các mặt: có sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành và hệ thống giáo dục - đào tạo trên địa bàn; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh từng bước được hình thành với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ; nhiều sản phẩm được nghiên cứu, kế thừa và thương mại hóa; lực lượng thanh niên, sinh viên và các doanh nghiệp trẻ ngày càng có ý thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Thừa Thiên - Huế có rất nhiều tiềm năng để hình thành khu vực khởi nghiệp từ thế mạnh có nhiều trường đại học và nhiều đô thị đang phát triển. Đó cũng là mong muốn của lãnh đạo tỉnh và cũng là mong muốn của người dân. Vấn đề quan trọng của tỉnh hiện nay là không để các cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” hằng năm chỉ là phong trào, đến hẹn lại lên, mà phải coi đó là động lực tạo việc làm quan trọng và góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để các cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của Thừa Thiên - Huế ngày càng thu hút đông đảo người trẻ trong lực lượng sinh viên, đoàn viên, thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã yêu cầu ban, ngành, đoàn thể từ nay đến đầu năm 2019 cần tập trung thực hiện năm nhiệm vụ cơ bản: Tổ chức diễn đàn khởi nghiệp năm 2019, trong đó phải đổi mới về thành phần và cách làm; rà soát lại kế hoạch hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 và đánh giá lại những việc chưa triển khai được; nghiên cứu và điều chỉnh phù hợp cơ chế tài chính, tín dụng hỗ trợ tác giả/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rộng rãi đến người trẻ ở khu vực nông thôn và hướng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cam kết sẽ lập Quỹ mạo hiểm để hỗ trợ cho các ý tưởng/dự án triển khai gặp rủi ro và kêu gọi các bạn trẻ mang tri thức của mình tham gia cuộc thi dịch vụ đô thị thông minh sắp triển khai.

Tin, ảnh: CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37767102-thua-thien-hue-trao-giai-cuoc-thi-%E2%80%9Ckhoi-nghiep-doi-moi-sang-tao%E2%80%9D.html