Thừa Thiên Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị sóng biển cuốn trong khi cứu người

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 23h30 tối ngày 7/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị sóng biển cuốn trôi trong lúc cứu người gặp nạn tại khu vực biển Tân Cảnh Dương (thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích

Sáng 8/4, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Ngô Hà Sinh (SN 1997, trú thôn 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Anh Sinh là người bị sóng biển cuốn mất tích sau khi cùng bạn lao ra biển cứu 2 nữ sinh bị đuối nước tại khu vực biển Tân Cảnh Dương.

Địa điểm tìm thấy thi thể anh Sinh nằm gần khu vực cửa sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 200m.

Ngay trong đêm, các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều 7/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây và chính quyền địa phương đã trao số tiền 11,6 triệu đồng cho gia đình anh Sinh nhằm hỗ trợ chi phí mai táng.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Anh Hà – Chủ tịch UBND phường Điện Nam Đông cho biết, anh Sinh là người còn cả trong gia đình có 2 anh em. Cha anh thường xuyên đau ốm, trong khi hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn.

Nạn nhân Ngô Hà Sinh vừa tốt nghiệp trường ĐH FPT Đà Nẵng và đã xin được việc làm tại một Công ty ở TP Đà Nẵng. Nhân ngày cuối tuần, Sinh và nhóm bạn rủ nhau ra bãi biển Tân Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh thì không may xảy ra sự việc thương tâm.

Ông Hà cho biết thêm, ngày hôm nay, chính quyền và các Mặt trận, Đoàn thể của phường Điện Nam Đông sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình anh Sinh, đồng thời tìm hướng để hỗ trợ cho gia đình.

Theo một nguồn tin của phóng viên, hiện Đoàn phường phường Điện Nam Đông cũng đang xem xét làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nạn nhân Ngô Hà Sinh.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào chiều 6/4, đoàn sinh viên trường Đại học Y Dược Huế khoảng 40 người tổ chức đi tắm biển ở khu vực bãi biển Tân Cảnh Dương. Trong lúc xuống tắm biển, có 2 thành viên nữ trong nhóm này bị sóng biển cuốn ra xa.

Lúc này, phát hiện sự việc, anh Ngô Hà Sinh đã cùng 1 người bạn của mình lao ra cứu được 2 nữ sinh viên, đưa vào bờ an toàn.

Sau khi đưa được 2 nạn nhân vào bờ, do trời tối, anh Ngô Hà Sinh đã bị một cơn sóng lớn cuốn ra biển mất tích nghi do đuối sức.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tim-thay-thi-the-nam-thanh-nien-bi-song-bien-cuon-mat-tich-trong-luc-cuu-nguoi-d94749.html