Thừa Thiên Huế: Thuê khách sạn sang sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế trong thời gian gần đây liên tục triệt phá nhiều vụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Ngày 28/8, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa triệt phá liên tiếp các vụ việc liên quan đến việc sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ được.

Tang vật thu giữ được.

Trước đó, ngày 26/8, Công an phường Phú Hội bất ngờ kiểm tra hành chính tại khách sạn Amona (địa chỉ 11 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế) đã phát hiện tại 2 phòng 305 và 401 có 13 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 2 gói tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy) và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua test nhanh có 13/13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 24/8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Huế cũng bất ngờ ập vào khách sạn Sapphire (địa chỉ 65 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế) đã bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Anh (SN 2002, trú tại thôn Giáp Đông, xã Hương Toàn, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một trong những đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuy tại cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ trên người Toàn gồm 115 viên nén có khối lượng 45,6848g và 15 gói tinh thể có trọng lượng 27,1234g.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang trưng cầu giám định số tang vật thu giữ được đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thua-thien-hue-thue-khach-san-sang-su-dung-ma-tuy-giua-mua-dich-d160830.html