Thừa Thiên - Huế: Thí sinh đội mưa đến làm thủ tục dự thi

Cơn mưa như trút nước trong chiều 24/6 khiến nhiều thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Thừa Thiên - Huế trễ giờ so với thời gian quy định.

Nhiều thí sinh không mang theo dù, áo mưa nên đã bị ướt trước khi kịp vào phòng làm thủ tục dự thi. Tại hội đồng Trường THPT Hai Bà Trưng ghi nhận có rất nhiều thí sinh đến làm thủ tục muộn, tuy nhiên việc phổ biến quy chế của kỳ thi đã được cán bộ coi thi giải thích cặn kẽ, nghiêm túc cho từng thí sinh ở mỗi phòng thi.

Đặc biệt trong quy chế thi THPT quốc gia sửa đổi và bổ sung năm 2018, quy định các vật dụng mang vào phòng thi với mục đích chính là giúp thí sinh hoàn thành bài thi, bao gồm bút chì, thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi, đồng hồ… và bắt buộc tất cả đều không có chức năng soạn thảo văn bản. Vì thế giáo viên và cán bộ coi thi liên tiếp nhắc nhở thí sinh về những sửa đổi này, tránh trường hợp không nắm rõ quy chế dẫn đến việc bị lập biên bản trong quá trình làm bài thi.

Năm nay, có 3 máy tính bỏ túi mới được cập nhật so với danh sách máy tính được mang vào phòng thi ở kỳ thi THPT quốc gia 2017, gồm Casio FX 580VNX, VinaCal 570 EX Plus và Cantel NT CAVIET NT-570ES Plus II.

Với môn địa lý, thí sinh được phép mang theo Atlat Địa lí Việt Nam (chỉ Atlat Địa lí do NXB GDViệt Nam ấn hành), không được đánh dấu hoặc viết thêm hay tô vẽ bất cứ ký hiệu, nội dung gì.

Cô Lâm Thị Phương Ngọc, giáo viên môn Địa lý, Tổ trưởng chuyên môn tổ Địa lý – Giáo dục công dân (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đưa ra lời khuyên để thí sinh sử dụng Atlat đạt hiệu quả cao nhất: “Đề thi có 10 câu sử dụng Atlat, chiếm tới 2,5/10 điểm, nếu thí sinh vận dụng tốt Atlat có thể đạt được 1/4 tổng số điểm. Thí sinh cần đọc kỹ đề, nên gạch chân dưới từ khóa của đề để tránh nhầm lẫn. Lưu ý thứ hai, đối với câu thông hiểu thì cần sự tính toán, ví dụ tính toán năng suất hay mật độ dân số thì thí sinh cần vận dụng công thức, xử lý số liệu từ Atlat. Ngoài ra, cần tránh nhầm lẫn về phạm vi lãnh thổ của các đối tượng”.

Trao đổi với chúng tôi, thí sinh Nguyễn Hoài Nam dự thi tại Hội đồng trường THPT Hai Bà Trưng TP. Huế cho biết: “Việc lắng nghe cẩn thận cán bộ coi thi phổ biến quy chế trước ngày thi sẽ đảm bảo tư cách thi của mình. Đặc biệt hôm nay trời mưa sẽ làm thời tiết mát dịu giúp chúng em có thể làm bài tốt hơn trong ngày mai”.

Ở nhiều điểm thi, phụ huynh chở con đến trường bị mưa lốc tạt ướt người. Một số phòng thi thí sinh đến muộn so với thời gian quy định, cũng do trời mưa. Cho đến khi giờ tập trung đã hết, vẫn còn rất nhiều thí sinh nán lại phòng thi chờ cha mẹ, người thân đi mua áo mưa đến chở vì trời vẫn còn mưa khá to.

Chiều nay ở tỉnh Thừa Thiên Huế, 32 điểm thi đã đón thí sinh vào làm thủ tục dự thi. Kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh này có sự tham gia của 12.474 thí sinh thi tại 32 điểm trường với số lượng 535 phòng thi; trong đó, có 791 thí sinh tự do, 1.882 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT và 9.801 thí sinh dự thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tất cả mọi khâu chuẩn bị đã đảm bảo cho buổi thi đầu tiên diễn ra vào sáng mai 25/6.

Minh Ngọc

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thua-thien-hue-thi-sinh-doi-mua-den-lam-thu-tuc-du-thi-3935340-c.html