Thừa Thiên Huế tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, lũ lụt trong những ngày qua đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời theo dự báo những ngày tới, thiên tai còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Mưa lũ đã khiến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu thiệt hại nặng nề.

Mưa lũ đã khiến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu thiệt hại nặng nề.

Để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông báo để các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế và các Đảng ủy trực thuộc biết, tập trung lãnh đạo công tác khắc phục, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giúp người dân vùng ngập lụt di dời đến nơi an toàn.

Trước đó, theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 15 đến 17/10.

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã khiến 7 người dân ở Thừa Thiên Huế thiệt mạng; gây ngập trên diện rộng, 84.963 nhà dân ở tỉnh bị ngập sâu từ 1-2,5m; 27 nhà bị hư hỏng do sập, tốc mái, sạt lở...

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thua-thien-hue-tam-hoan-dai-hoi-dang-bo-tinh-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-615441/