Thừa Thiên Huế tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình bão lũ, Thừa Thiên Huế quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Nước sông Hương đoạn qua TP Huế dâng cao, ngập lên Đập Đá ngày 11/10. Ảnh: Hà Oai.

Nước sông Hương đoạn qua TP Huế dâng cao, ngập lên Đập Đá ngày 11/10. Ảnh: Hà Oai.

Ngày 13/10, ông Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ra thông báo số 653-TB/TU về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2015 để tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của lũ lụt.

Theo thông báo này, lũ lụt trong những ngày qua đã gây nhiều tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản của Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo dự báo trong những ngày tới, thiên tai còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 15 - 17/10.

Anh Tuấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thua-thien-hue-tam-hoan-dai-hoi-dang-bo-tinh-de-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-398634.html