Thừa Thiên Huế: Tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021

Ngày 26/5, UBND thành phố Huế có Công văn thông báo về việc tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021.

Theo kế hoạch, sự kiện Festival nghề truyền thống Huế 2021 sẽ được tổ chức và diễn ra từ ngày 29/5 - 26/6/2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại và có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, UBND thành phố Huế, Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 quyết định tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 để cùng với toàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 để tập trung mọi nguồn lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 để tập trung mọi nguồn lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên, trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, UBND thành phố Huế sẽ tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 vào nửa cuối tháng 7 năm 2021 (thời gian cụ thể Ban tổ chức thông báo sau), với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc, có chất lượng, đậm đà bản sắc Huế. Đồng thời, góp phần chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng với sự kiện mở rộng địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 9 - 2021 có nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn như: Thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, trại điêu khắc, Festival áo dài, Liên hoan kèn đồng, giải chạy Marathon Huế, Hòa nhạc thế kỷ, Hội chợ triển lãm sách và triển lãm tác phẩm điêu khắc, Đêm nhạc "Nhớ Trịnh Công Sơn", Lễ hội ẩm thực Huế, đua thuyền trên sông Hương, Lễ hội Nghề truyền thống Huế, Triển lãm thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, Đêm nhạc Trịnh, trình diễn bài chòi, Liên hoan sắc màu tuổi thơ, Đại nhạc hội rap, Liên hoan ca Huế...

Đây là một trong những sự kiện lớn để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế, phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch địa phương, “giữ chân” du khách với mảnh đất Cố đô, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực trên địa bàn, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của ngành Du lịch của Huế, miền Trung nói riêng và cả nước nói chung, tăng cao kinh tế cho người dân, bảo tồn và phát triển "tinh hoa" nghề Việt./.

Song Quỳnh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thua-thien-hue-tam-dung-to-chuc-festival-nghe-truyen-thong-hue-2021-a3040.html