Thừa Thiên - Huế: Ra quân trục vớt bèo khơi thông dòng chảy

Hưởng ứng 'Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020', ngày 13/6, các địa phương trong toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt tổ chức ra quân trục vớt, xử lý bèo lục bình tại các tuyến sông, kênh và hói trọng điểm trên địa bàn.

Vớt bèo lục bình trên sông Lợi Nông, thị xã Hương Thủy nhân Tháng hành động vì môi trường.

Vớt bèo lục bình trên sông Lợi Nông, thị xã Hương Thủy nhân Tháng hành động vì môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong hai ngày 13 - 14/6/2020, các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân trục vớt, xử lý bèo lục bình tại các tuyến sông, kênh và hói trọng điểm trên địa bàn; trong đó, tập trung tại các tuyến sông, khu vực có nhiều bèo, không đảm bảo vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, sản xuất, canh tác của người dân.

Theo báo cáo của các địa phương, nhằm huy động hiệu quả các lực lượng tham gia thực hiện trục vớt bèo, các huyện, thị xã và thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với các địa phương giáp ranh để cùng tổ chức ra quân thực hiện vớt bèo trong cùng ngày ra quân.

Trong ngày đầu ra quân, hầu hết các địa phương đã chọn những nơi có số lượng bèo lớn để tập trung lực lượng vớt cũng như huy động phương tiện cơ giới như máy xúc, xe vận chuyển thu gom để đẩy nhanh việc trục vớt và thu gom. Ước tính, có hàng chục nghìn mét khối bèo trên các sông, hói và kênh thủy lợi tại các địa phương trong tỉnh đã được trục vớt, đảm bảo thông thoáng và khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới.

Tại thành phố Huế, chính quyền và nhân dân đã tham gia trục vớt bèo lục bình, trả lại sự thông thoáng cho các dòng sông đoạn qua trung tâm thành phố Huế nhất là ở sông Hương; ước tính khoảng 75.000 m3 bèo tây được trục vớt. Địa phương cũng tiếp tục duy trì các "bẩy bèo", "bẩy rác" để cho sông Hương được sạch nhằm đảm bảo môi trường và cảnh qua du lịch.

Tại thị xã Hương Thủy, cùng với việc trục vớt bèo, các lực lượng tham gia đã tiến hành tháo dỡ các nò, sáo (công cụ đánh bắt thủy sản) trên sông gây cản trở dòng chảy và tìm địa điểm để tập kết bèo sau khi vớt. Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết, để giải quyết từng bước vấn đề môi trường, đảm bảo an toàn và thoát lũ trong mùa mưa, đợt ra quân trục vớt bèo lục bình sẽ tập trung ở tại các xã, phường: Thủy Dương, Thủy Vân, Thủy Phù, Thủy Lương, Thủy Tân và Thủy Thanh.

Công tác trục vớt bèo do UBND các xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng quân đội, công an thực hiện trên các tuyến sông, hói… kết hợp với ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Đặc biệt, tại khu vực sông Lợi Nông, đoạn qua thị xã Hương Thủy, chính quyền và người dân đã làm cầu phao để vận chuyển hệ thống băng chuyền trục vớt bèo lục bình trên sông.

Hệ thống băng chuyền trục vớt bèo do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Thủy vừa chế tạo với công suất vớt được 500 - 600m2 bèo trong 1 giờ, tương đương với 15 nhân công vớt bằng tay. Hiện, đơn vị đã kết hợp thêm máy băm bèo để có thể cơ động, sử dụng với hiệu quả cao nhất việc vớt bèo ở tất cả các tuyến sông, kênh, hói…

Cùng với hoạt động ra quân tại các địa phương, các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi trên địa bản tỉnh cũng tiến hành tổ chức ra quân trục vớt, xử lý bèo lục bình tại các hồ, đập, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tổ chức trục vớt bèo tây tại các khu vực sông, hồ, kênh do đơn vị quản lý.

Được biết, hàng năm, UBND tỉnh đều đã chỉ đạo và yêu cầu các địa phương trong tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn để thực hiện việc trục vớt bèo lục bình, nhằm khơi thông dòng chảy tại các sông, hói để phục vụ tưới tiêu cho vụ sản xuất Hè Thu và chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thua-thien-hue-ra-quan-truc-vot-beo-khoi-thong-dong-chay-20200613204612845.htm