Thừa Thiên - Huế: Phát lệnh điều tiết xả lũ hồ thủy điện Bình Điền

Lưu lượng xả lũ điều tiết tăng dần, tránh đột biến (khoảng 120-300m³/giây), trong đó ưu tiên phát tối đa qua các tổ máy. Thời điểm bắt đầu điều tiết xả lũ từ 14 giờ ngày 4-11.

Trưa 4-11, Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã phát lệnh cho Ban quản lý hồ thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương (Thừa Thiên - Huế) vận hành xả lũ, đưa mực nước ở hồ thủy điện này về mức nước đón lũ thấp nhất là 74,5m.

Lưu lượng xả lũ điều tiết tăng dần, tránh đột biến (khoảng 120-300m³/giây), trong đó ưu tiên phát tối đa qua các tổ máy. Thời điểm bắt đầu điều tiết xả lũ từ 14 giờ ngày 4-11.

Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng 4-11, mực nước ở hồ thủy điện Bình Điền là 76,23m, cao hơn mức đón lũ cho phép là 1,73m.

Hồ chứa nước thủy điện Bình Điền có dung tích 423 triệu m³ sẽ bắt đầu điều tiết xả lũ từ 14 giờ chiều 4-11

Hồ chứa nước thủy điện Bình Điền có dung tích 423 triệu m³ sẽ bắt đầu điều tiết xả lũ từ 14 giờ chiều 4-11

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 12, từ chiều ngày 3 đến ngày 8-11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế xuất hiện mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 400mm đến 600mm, nhiều nơi trên 800mm, trên các sông sẽ xuất hiện đợt lũ lớn.

Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã nghiêm cấm toàn bộ hoạt động khai thác cát, hoạt động du lịch trên sông Hương từ ngã ba Tuần về thượng nguồn sông Hữu Trạch và chỉ hoạt động trở lại khi mực nước các sông bình thường.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thua-thien-hue-phat-lenh-dieu-tiet-xa-lu-ho-thuy-dien-binh-dien-480142.html