Thừa Thiên Huế: Phân bổ kịp thời lương thực hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 4 tấn lương khô từ nguồn hỗ trợ của Quân khu 4 cho các địa phương để cấp phát cho người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ thời gian qua.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trao gạo hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trao gạo hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ

Trong ngày 23/10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh đã bàn giao gạo cứu trợ cho các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy để kịp thời cấp phát cho người dân.

Theo kế hoạch, TP. Huế được phân bổ 60 tấn gạo, 200 kg lương khô; thị xã Hương Trà: 80 tấn gạo, 500 kg lương khô; thị xã Hương Thủy: 60 tấn gạo; 200 kg lương khô; huyện Phong Điền: 200 tấn gạo, 700 kg lương khô; Quảng Điền: 200 tấn gạo, 700 kg lương khô; Phú Vang: 200 tấn gạo, 500 kg lương khô; Phú Lộc: 50 tấn gạo, 200 kg lương khô); Huyện Nam Đông (50 tấn gạo, 200 kg lương khô; huyện A Lưới: 100 tấn gạo, 300 kg lương khô.

Gạo hỗ trợ đã đến tay một số hộ dân trong ngày 23/10

Đối tượng, định mức hỗ trợ gạo lần này cho tất cả thành viên thuộc hộ gia đình thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định với mức hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1 tháng.

Người dân đi nhận gạo

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, việc bàn giao gạo cho các địa phương còn lại sẽ được triển khai khẩn trương trong các ngày tiếp theo và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 25/10.

Riêng 4 tấn lương khô, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố cùng các mặt hàng cứu trợ khác từ ngày 22/10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh quyên góp được hơn 104 triệu đồng

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân sinh tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, các đại biểu tham dự Đại hội đã quyên góp được hơn 104 triệu đồng để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Theo đó, trước tình hình mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng ở khu vực miền Trung, trong đó Thừa Thiên Huế là 1 trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt. Theo ông Lê Trường Lưu, số tiền mà các đại biểu quyên góp được là hơn 104 triệu đồng. Số tiền này đã được chuyển cho Ủy ban MTTQVN tỉnh để cơ quan này triển khai hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phan-bo-kip-thoi-luong-thuc-ho-tro-nguoi-dan-chiu-anh-huong-mua-lu-20201023154832238.htm