Thừa Thiên Huế: Nhiều dự án du lịch biển chìm trong hoang phế

Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô đã và đang có sức hấp dẫn lớn để các nhà đầu tư xin cấp phép, thực hiện các dự án lớn. Tuy nhiên, nhiều dự án được khởi công hoành tráng với số vốn 'khủng' nhưng lại bỏ hoang.

Dự án khu nghỉ dưỡng ven biển Lăng Cô (ảnh) chỉ có một bức tường. Ảnh: Gia Huy

KKT Chân Mây - Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) được thành lập vào năm 2006, có diện tích 27.108ha, nằm trên địa bàn 4 xã, thị trấn là Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và Lăng Cô. Đến nay sau hơn 10 năm thành lập, KKT này đã thu hút hơn 30 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 35.000 tỷ đồng...

Hoành tráng là thế nhưng hiện tại có hàng loạt dự án du lịch được cấp phép ở đây vẫn đang bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cụ thể, dọc đường Chân Mây đoạn giáp ranh địa phận xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô có dự án khu nghỉ dưỡng ven biển Lăng Cô của Cty TNHH Pegasus Fund 2- Việt Nam được cấp giấy phép năm 2006 trên diện tích 8,3ha, với tổng số vốn đăng ký 78 tỷ đồng. Hiện tại chỉ mới xây được hệ thống tường rào rồi bỏ hoang từ đó đến nay.

Còn trước UBND thị trấn Lăng Cô là dự án Khu du lịch Xanh đang “treo”. Dự án có diện tích khoảng 8,4ha đất, khởi công vào năm 2004 với nguồn vốn 213 tỷ đồng; nhưng từ đó đến nay dự án này chỉ làm một đoạn đường đi vào, xây bờ kè chắn cát còn lại chỉ là bãi đất cát trống. Nhiều tấm tôn màu xanh được dựng lên để phân định ranh giới dự án, bên trong là nhiều nhà dân đã bỏ hoang, nhường đất cho dự án...

Ngoài ra, còn một số dự án khác cũng đang trong tình trạng tương tự.

“Nghe có những dự án lớn về Lăng Cô khiến bà con ai cũng vui. Nhưng đến nay đã hơn chục năm nhưng không thấy làm, dân cũng không được đền bù. Việc xây nhà rất khó khăn...” - Một người dân bức xúc.

Dự án Khu du lịch Xanh đang “treo”. Ảnh: Gia Huy

Liên quan đến vấn đề trên, ông Dương Đăng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô - cho hay: “Người dân cũng đã phản ánh tình trạng trên lên chính quyền địa phương trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Một lượng lớn diện tích đất của thị trấn nằm phơi đất như thế là hết sức lãng phí bởi đời sống dân khó khăn...”

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện KKT Chân Mây- Lăng Cô có 7 dự án đăng ký sử dụng đất là 435,2ha nhưng diện tích đất đã triển khai (các thủ tục) chỉ 31,2ha.

Các dự án chậm thực hiện do cơ sở hạ tầng còn khó khăn, các thiết chế về đô thị như hành chính, y tế, giáo dục chưa phát triển... làm giảm sức hấp dẫn các nhà đầu tư.

Thiết nghĩ , các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm vào cuộc để đầu tư tiếp, hoặc thu hồi dự án để trả đất lại cho người dân ổn định cuộc sống.

Gia Huy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thua-thien-hue-nhieu-du-an-du-lich-bo-hoang-gay-lang-phi-501685.htm