Thừa Thiên Huế: Nhiều đoàn đến viếng, dâng hương tưởng nhớ, tri ân 13 liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27/7), nhiều đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân 13 liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT. Huế).

Đoàn của Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Vừa qua, Đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn; Đoàn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội cựu quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân 13 liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh tại tiểu khu 67.

Đã 9 tháng trôi qua từ khi vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy vào ngày 13/10/2020, đứng trước anh linh của các chiến sĩ, đồng đội của các anh đến giờ phút này vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa và chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ, nỗi tiếc thương.

Thắp nén hương thơm, tưởng nhớ các anh.

Cũng trong dịp này, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TT. Huế và cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Hai Bà Trưng - TP. Huế cũng đến dâng hoa, dâng hương viếng 13 anh hùng liệt sĩ tại tiểu khu 67.

Đoàn Trung đoàn 6 và Trường THPT Hai Bà Trưng thắp hương viếng các liệt sĩ.

Cũng trong dịp này, Đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã vào kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang tìm kiếm cứu nạn 11 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trang 3.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thua-thien-hue-nhieu-doan-den-vieng-dang-huong-tuong-nho-tri-an-13-liet-si-hy-sinh-tai-tieu-khu-67-post146693.html