Thừa Thiên Huế: Ngày Chủ nhật xanh chung tay phòng dịch Covid-19

Tại Thừa Thiên Huế, Khi dịch Covid-19 bùng phát, phong trào 'Ngày Chủ nhật xanh' vẫn tiếp tục duy trì, linh hoạt, đa dạng hơn.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” của tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện một cách linh hoạt nhưng vẫn có sức lan tỏa mạnh, cách thức thực hiện cũng đa dạng, phù hợp hơn với tình hình thực tế. Mục tiêu Huế luôn “Xanh- Sạch- Sáng” với các hoạt động nhặt rác, phát quang, trồng hoa…, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” được tổ chức thành nhóm nhỏ, đảm bảo khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người, chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn viên thanh niên Quảng Điền, chuẩn bị di chuyển dùng loa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn viên thanh niên Quảng Điền, chuẩn bị di chuyển dùng loa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Anh Võ Việt Đức, Bí thư Huyện Đoàn Quảng Điền cho biết, ở địa bàn huyện, “Ngày Chủ nhật xanh” được tổ chức với các đội hình thanh niên tình nguyện, thay vì dọn rác trồng hoa, các bạn trẻ chở theo loa di động để phóng thanh tuyên truyền phòng dịch; nhóm khác, tổ chức phát khẩu trang tại các điểm chợ, hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách.

“Trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19 thì đoàn viên, thanh niên linh động trong quá trình triển khai “Ngày Chủ nhật xanh” như: tổ chức phát thanh, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, phát miễn phí khẩu trang, nước diệt khuẩn cho bà con nhân dân. Cũng như lồng ghép tổ chức cuộc thi “15 ngày vì cuộc sống cộng đồng”, để tuyên truyền cho bà con nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay”, anh Đức nói.

Dọn vệ sinh môi trường.

Hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách.

Tại thành phố Huế, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục với việc tổng vệ sinh làm sạch các mương nước tù đọng, trồng hoa dọc bờ sông Hương. Ở các phường, người dân vệ sinh các tuyến đường hoa tại khu dân cư, tuyên truyền khai báo y tế.

Các bạn trẻ nhiệt tình tham gia công tác hậu cần, phục vụ cho người dân tại các khu vực cách ly.

Phục vụ tại các khu cách ly.

Anh Hồ Quốc Huy, Phó Bí thư Thành Đoàn Huế, cho biết, thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tỉnh Thừa Thiên Huế đã thay đổi chủ đề gắn “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ làm sạch đẹp phố phường, làng xã, mà còn góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Ở các phường, mọi người vẫn ra quân Ngày Chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh nhưng đảm bảo an toàn trong mùa dịch, đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn, tổng dọn vệ sinh đầy đủ nhưng khoảng cách vẫn đảm bảo 2m. Ngoài chỉ đạo các phường, hiện chúng em đang đi các khu cách ly trên địa bàn thành phố, đưa đoàn viên thanh niên tới đó, hỗ trợ nấu ăn cho các khu cách ly”, anh Huy cho biết.

Tình nguyệ̣n viên tham gia nấu ăn tại khu cách ly.

Bên cạnh hoạt động dọn vệ sinh môi trường, nhiều đội hình tình nguyện của thanh niên, phụ nữ được tổ chức, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, các điểm chốt phòng dịch, như: hỗ trợ hậu cần, tham gia nấu ăn… Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng ngừa lây lan dịch bệnh, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được tổ chức với tinh thần cẩn trọng, an toàn, hiệu quả…

Chị Võ Thị Thu Ly, thanh niên tình nguyện tại Khu cách ly ở Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Em thấy các hoạt động ở đây thì rất ý nghĩa. Mọi người làm răm rắp và đúng giờ nhất. Hỗ trợ mỗi người một ít thì công việc dàn trải hơn. Bản thân chúng em thấy rất tự hào, bởi vì mình là những thanh niên, những người con của Tổ quốc, để chung tay giúp đỡ, nên sẽ kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ chống Covid-19”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-ngay-chu-nhat-xanh-chung-tay-phong-dich-covid19-1033110.vov