Thừa Thiên - Huế: Nắng hạn kéo dài, hàng ngàn ha lúa thiếu nước

Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều tháng nay khiến mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang cạn kiệt, ảnh hưởng rất lớn đến vụ sản xuất hè thu của người dân khi hàng ngàn ha lúa và hoa màu thiếu nước.

Nhiều diện tích lúa nứt nẻ.

Nhiều diện tích lúa nứt nẻ.

Nhiều ngày nay, người dân vùng gò đồi huyện Phong Điền rất lo lắng trước tình trạng đập Quao, nguồn nước tưới cho hàng trăm ha lúa các xã: Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn (huyện Phong Điền) khô hạn chưa từng thấy trong hàng chục năm qua.

Ông Trần Văn Khánh (xã Phong Xuân) lo lắng cho biết, gia đình ông trồng 14 sào lúa và phụ thuộc hoàn toàn vào nước đập hồ Quao. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, nước hồ Quao không còn xả về nữa. “Để chống hạn và cứu lúa, tôi và một hộ dân góp tiền mua máy về bơm chung, nguồn nước được lấy từ đập Cây Mưng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng hạn kéo dài nên chúng tôi rất lo đập này cũng sẽ bị khô hạn”, ông Khánh cho hay.

Không chỉ riêng người dân ở xã Phong Xuân lo lắng trước tình trạng nhiều hồ, đập cạn nước, hàng trăm hộ dân ở xã Phong Mỹ, Phong Sơn cũng đang đứng ngồi không yên khi nhiều diện tích lúa, hoa màu đang đứng trước nguy bị khô cháy do thiếu nước.

Ông Nguyễn Hữu Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ cho biết, hiện mực nước ở đập hồ Quao đã ở mức chết. Trước tình hình này, UBND xã đã tổ chức họp, thông báo cắt nước hồ Quao về các xã lân cận bởi lượng nước đã hết. Hiện 60ha lúa các thôn Phước Thọ, Đồng Thái không có nước tưới.

Theo UBND huyện Phong Điền, tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng do hạn hán của 3 xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn là trên 500ha. Trong đó, diện tích lúa sử dụng trực tiếp nước từ đập hồ Quao là trên 300ha (Phong Mỹ 60ha, Phong Xuân 149ha, Phong Sơn 118ha).

Riêng Phong Sơn đã có 37ha lúa bỏ hoang, không sản xuất từ đầu vụ do thiếu nước. Chính quyền địa phương cùng với người dân đầu tư gần 30 máy bơm dầu các loại để chống hạn cho lúa và nước được lấy từ các đập trên địa bàn các xã.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, các đợt nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 2 đến nay làm nguồn nước phục vụ sản xuất bị thiếu hụt khiến khoảng 900 ha lúa và hoa màu tại các huyện, thị: A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà... bị khô cháy gây thiệt hại hoàn toàn. Ngoài ra, có 867 ha lúa, hoa màu đang hạn nặng tập trung ở huyện Phong Điền và A Lưới.

Được biết, đến đầu tháng 8/2019, mực nước trung bình tại các hồ chứa thủy lợi lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh đều xuống ở mức thấp kỷ lục. Hiện, tại các hồ thủy lợi: Mỹ Xuyên, Ông Môi, Thôn Niêm, Thiềm Lúa, Nam Giảng... chỉ còn cách mực nước chết bình quân chừng 0,2 - 0,3m.

Mực nước tại hồ Truồi 26,35m, so với mực nước dâng bình thường (MNDBT) 42m, mực nước chết 20 mét. Mực nước tại Hồ Thủy Yên còn 28,8 mét, so với MNDBT 36,4 mét, mực nước chết 16m. Tại hồ Thọ Sơn chỉ còn 12,78m, so với MNDBT 19,5m và mực nước chết 8,8m...

Cơ quan chức năng dự báo, nếu trong vòng 10 ngày tới mà thời tiết vẫn nắng nóng như hiện nay thì diện tích cây trồng có nguy cơ hạn, thiếu nước lên đến hơn 2.000 ha.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/thua-thien-hue-nang-han-keo-dai-hang-ngan-ha-lua-thieu-nuoc-466127.html