Thừa Thiên – Huế: Mưa lũ khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Nước lũ lên nhanh tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khiến 1 người chết do nước cuốn, 1 người bị thương khi cố vớt tài sản trên sông.

Tối 5/11, tin từ Văn phòng UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn vừa có một cháu bé bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong khi đang ở trong nhà tại xã Phong An, ven sông Bồ.

Nạn nhân là một bé trai tên V. (5 tuổi) , trú tại thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền. Sáng 5/11, nước lũ từ sông Bồ dâng lên rất nhanh đã tràn vào nhà nên người thân của V. tập trung bê dọn đồ đạc, chuyển tài sản lên trên cao để tránh nước lũ.

Do không ai để ý, cháu V. đã sảy chân ra chỗ nước sâu, bị nước lũ cuốn đi. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được người thân tìm thấy ở bụi tre cách nhà không xa.

Mưa lũ khiến mực nước các sông lên cao, đe dọa tính mạng và tài sản nhân dân.

Hiện, xã Phong An cũng đã tiến hành di dời 120 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền địa phương vẫn đang túc trực theo dõi tình hình mưa lũ và thông báo qua hệ thống phát thanh để người dân nắm được biết tình hình.

Trước đó, tại huyện Quảng Điền, anh Hoàng Dũng (SN 1975), trong lúc kèo lồng cá vào đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được tin, Công an huyện Quảng Điền phối hợp chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm cứu hộ.

Đến trưa 5/11, anh Dũng đã được tìm thấy trong tình trạng bị thương và đuối sức. Nạn nhân sau đó được tiến hành sơ cứu tại địa bàn xã Quảng Thọ.

Cũng trong chiều cùng ngày, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 1 tàu chở hàng bị hỏng dây neo do sóng lớn đánh đứt, trôi dạt ra biển do ảnh hưởng từ cơn bão số 12.

Được biết, mực nước đo được vào lúc 19h ngày 5/11 trên Sông Hương tại Kim Long 4,03m, trên báo động 3 là 0,53m; Sông Bồ tại Phú Ốc 4,91m, trên báo động 3 là 0,41m; thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 là 0,27m. Sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,31m; Sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,45m; Sông Truồi tại Cầu Truồi 3,14m.

Dự báo, đêm nay (5/11), lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế có khả năng một số sẽ đạt đỉnh và dao động ở mức rất cao, sau sẽ xuống chậm.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thua-thien-hue-mua-lu-khien-1-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-214524.htm