Thừa Thiên – Huế: Mưa lớn kéo dài, 2 người chết và mất tích

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài ở Huế, nước lũ lên nhanh đã khiến 1 người chết và 1 người mất tích, một số địa phương bị cô lập.

Nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Nguyễn Giỏi (52 tuổi) trú tại tổ dân phố 3, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế). Theo đó vào sáng 20/11, khi đang đi thuyền kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản thì thuyền bị lật, ông Giỏi thiệt mạng.

Hiện trường nơi chị Phương bị lũ cuốn trôi

Khoảng 18h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Trang, trú thôn 1, xã Vĩnh Mỹ, huyện Phú Lộc khi đi làm về cũng bị lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Hiện tại, mưa to khiến lũ các sông lên cao nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nặng, một số địa phương thuộc huyện Quảng Điền đã bị cô lập.

Lũ tràn qua Đập Đá, các hương tiện bị cấm lưu thông

Nước ngập tại đường Hùng Vương

Đường Đống Đa giao với Lê Hồng Phong, nước đang ngập rất sâu.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 7.070 hộ bị ngập lụt từ 0,2 – 0,6m. Trong đó ngập nặng nhất là huyện Quảng Điền với 1.820 hộ bị ngập nước; TX.Hương Trà có 1.400 nhà bị ngập nước; huyện Phong Điền có 1.336 nhà ngập; TX.Hương Thủy hiện tại là 843 nhà bị ngập; các huyện Phú Lộc 747 nhà ngập, Phú Vang là 924 nhà bị ngập.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều tuyến đường Bến Ngé, Phan Châu Trinh, Hải Triều, Phan Đình Phùng, Lê Quý Đông, Hùng Vương, Đống Đa… và một số tuyến khác nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông khó rất khó khăn.

Hiện trời vẫn tiếp tục mưa to và nước sông vẫn đang dâng nhanh, người dân cần đề phòng để tránh những sự việc đáng tiếc.

Hải Hoàng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thua-thien-hue-mua-lon-keo-dai-2-nguoi-chet-va-mat-tich-7669.html