Thừa Thiên Huế: Mưa lớn diện rộng, nhiều nơi tái ngập lụt và sạt lở đất

Mưa rất lớn trên diện rộng kéo dài nhiều giờ qua tại Thừa Thiên Huế, kết hợp với việc các hồ chứa xả nước để đón lũ đã gây tái ngập lụt nhiều nơi. Đặc biệt, các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49A, 49B… qua địa bàn tỉnh này đã xuất hiện những điểm ngập sâu, sạt lở gây khó khăn, nguy hiểm cho giao thông đi lại.

Đoạn Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập. Ảnh: Hue-S

Đoạn Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập. Ảnh: Hue-S

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong hơn 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía bắc hoàn lưu bão số 12, nên ở địa bàn tỉnh này đã có mưa to đến rất to.

Đập Đá nối đường Nguyễn Sinh Cung và Lê Lợi (TP Huế) bị ngập sâu vào sáng 11/11. Người, phương tiện đã bị cấm đi qua đoạn đường này. Ảnh: Hue-S

Trong nhiều giờ qua, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, một số nơi cao hơn như Lộc Tiến 190,6mm, Bạch Mã 203,8mm, Hương Nguyên 233,4mm, riêng hồ chứa nước Thủy Yên 571,4mm.

Tuyến Quốc lộ 49A qua địa bàn miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) tái sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Ảnh: VP UBND huyện A Lưới

Mưa rất lớn ở vùng nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Có những khu dân cư như ở xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) ngập từ 0,2 đến 0,4 mét. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 1 đi qua xã Lộc Trì đã bị ngập một số điểm, gây khó khăn cho giao thông đi lại. Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc làm nhiệm vụ tại đây đã cảnh báo các loại phương tiện nhỏ như ô tô con, xe gắn máy không nên lưu thông qua đoạn đường này.

Vườn tượt tại Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập sâu từ 0,2 đến 0.4 mét; giao thông tê liệt.

Còn theo UBND huyện A Lưới, tuyến Quốc lộ 49A từ Huế đi A Lưới đã tái xuất hiện các điểm sạt lở ta luy dương. Đất đá bị mưa lớn gây sạt trượt đã đổ trùm ra lòng đường gây nguy hiểm, ách tắc cho giao thông đi lại. Còn tại tuyến Quốc lộ 49B qua xã Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà) cũng bị ngập lụt.

Nước lũ tràn vào nhà dân sáng 11/11 tại Lộc Trì, Phú Lộc.

Tình trạng này còn xuất hiện ở đoạn Đập Đá nối đường Lê Lợi với Nguyễn Sinh Cung (TP Huế), cũng như tuyến Tỉnh lộ 4 từ Hương Vinh về Quảng An (huyện Quảng Điền). Lực lượng công an hiện được bố trí tại các đoạn đường ngập lụt để cảnh báo, ngăn chặn người dân đi vào vùng nguy hiểm.

Đường làng thành sông ở Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Ảnh: H.Nhân

Ngập lụt tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Do mưa lớn, hiện lũ trên các sông lớn tại Thừa Thiên Huế dâng trở lại. Trên sông Hương tại Kim Long: 1,73 mét, dưới BĐ2: 0,27mét; trên sông Bồ, tại Phú Ốc 2,75 mét, dưới BĐ2: 0,25mét; trên sông Tả Trạch tại Thượng Nhật: 59.11m, trên BĐ1: 0.11m. Dự báo, lũ trên các sông tại Thừa Thiên Huế tiếp tục lên, đạt xấp xỉ mức báo động 2 trong vài giờ tới.

Huế vẫn mưa đen trời. Ảnh: Hue-S

Thiết lập hàng rào chuẩn bị ngăn chặn người, xe đi vào vùng nguy hiểm. Ảnh: Hue-S

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn còn gây nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi rất cao, nhất là các công trình đang thi công, các khu vực sườn dốc, ven sông suối thuộc các huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-mua-lon-dien-rong-nhieu-noi-tai-ngap-lut-va-sat-lo-dat-1748422.tpo