Thừa Thiên – Huế: Lò đốt rác tiền tỷ hư hỏng dù mới đưa vào sử dụng

Dù mới đưa vào sử dụng được 2 năm nhưng lò đốt rác đã bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng khiến người dân bức xúc.

Thời gian gần đây, PV ANTT liên tục nhận được phản ánh của người dân tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) về việc nhà máy xử lí rác thải tại địa phương mới đưa vào vận hành đã bị hư hỏng, không thể sử dụng khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo đó, vào năm 2015, khu xử lý rác sinh hoạt tập trung Ngũ Điền thuộc huyện Phong Điền, được đầu tư xây dựng trị giá gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh vốn đối ứng của địa phương, dự án được Công ty Đầu tư năng lượng và Môi trường Việt Nam hỗ trợ 3,5 tỉ đồng, cộng với ngân sách tỉnh Thừa Thiên – Huế rót về 1,5 tỉ đồng.

Toàn cảnh khu xử lý rác sinh hoạt tập trung vùng Ngũ Điền thuộc huyện Phong Điền, được đầu tư xây dựng trị giá gần 7 tỷ đồng.

Sau 2 năm được đưa vào sử dụng, lò đốt bắt đầu hư hỏng nhiều bộ phận, kết cấu thiết bị, gây khó khăn về xử lý rác thải trong dân các xã vùng Ngũ Điền. Để giải quyết rác thải ùn ứ, người dân phải tập kết rác lại vị trí cũ tại bãi rác Phong Thu để tránh ô nhiễm.

Theo nhiều người dân địa phương, lò đốt rác mới đi vào hoạt động được 2 năm đã hư hỏng và ngừng xử lí rác từ đó đến nay. Nhiều người cho rằng, có thể việc vận hành sai kĩ thuật dẫn đến hư hỏng kể trên.

Bên trong lò đốt rác bị hư hỏng và các vật dụng nằm ngổn ngang

Được biết, lò đốt rác Ngũ Điền được xây dựng với chức năng xử lí rác thải cho 6 xã vùng Ngũ Điền và giảm tải cho bãi rác Phong Thu nằm gần trung tâm huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế). Lò đốt tọa lạc trên diện tích 360m2 được kì vọng xử lí rác thải sinh hoạt với công suất 36 – 40 tấn rác mỗi ngày đêm. Lò đốt rác Ngũ Điền được UBND huyện giao Hợp tác xã Môi trường Phong Điền vận hành về kỹ thuật, quy trình xây dựng, cũng như dây chuyền công nghệ.

Do lò bị hỏng nên rác vẫn nằm chình ình trên bệ cửa lò đốt

Sau khi lò đốt rác 7 tỷ đồng bị hư hỏng, tiến hành kiểm tra, nguyên nhân được cho là do khâu vận hành không đúng quy trình. Bộ phận buồng ống bên trong bị vỡ. Việc vận hành sai khiến nhiệt lượng trong lò vượt mức cho phép gây hư hỏng thiết bị, dẫn đến việc lò rác phải ngừng hoạt động đến nay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Điền Hải cho rằng: “Hiện tại, lò đốt rác đang được địa phương tiến hành sửa chữa. Dự kiến khoảng cuối tháng 12 năm nay mới có thể đi vào hoạt động xử lí rác trở lại. Hiện tại do lò đốt ngừng hoạt động nên rác thải được tập kết trở lại bãi rác Phong Thu để xử lí tạm thời”.

Hiện tại do lò đốt ngừng hoạt động nên rác thải nằm nhếch nhắc trong khuôn viên.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Hiện tại lò rác Ngũ Điền bị hư hỏng nặng, nếu muốn tái sử dụng phải tiến hành sửa chữa với kinh phí khá cao, khoảng 350 triệu đồng. Tuy nhiên, dù tốn nhiều kinh phí sửa chữa nhưng lại không đảm bảo được có xảy ra hư hỏng tiếp hay không”.

Phi Hoàng – Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thua-thien-hue-lo-dot-rac-tien-ty-hu-hong-du-moi-dua-vao-su-dung-216752.htm