Thừa Thiên Huế: Lễ hội ADa Koonh được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Lễ hội truyền thống ADa Koonh (Mừng lúa mới) của người Pa Cô, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một trong những nghi thức cúng lễ của lễ hội ADa Koonh

Một trong những nghi thức cúng lễ của lễ hội ADa Koonh

Lễ hội ADa Koonh (Lễ hội mừng lúa mới) của người Pa Cô, được thực hiện thông qua rất nhiều nghi lễ bao gồm: Lễ tẩy rửa, lễ chuẩn bị, lễ mời mẹ lúa, lễ cúng các vị giống cây trồng, lễ cúng cho Giàng Xứ (giàng sông, suối, gió, núi, mây, lửa, đất, đường xá…), lễ cúng những người đã khuất, lễ cúng Giàng Pa nuôn ( Vị thần chở che khi đi buôn bán), lễ cúng Giàng A zel, lễ cúng Giàng Cợt (vị thần ban tặng con người), lễ ăn cơm mới…

Lễ hội ADa Koonh là một trong những nét tinh hoa văn hóa tốt đẹp, độc đáo luôn được gìn giữ, phát huy và duy trì tổ chức. Lễ hội nhằm thể hiện lòng thành kính biết ơn đến các vị thần linh đã che chở phong ba bão táp, điều hòa khí hậu để mùa màng tươi tốt bội thu, tạ ơn đến các mẹ giống cây trồng, đặc biệt là mẹ lúa đã nuôi dưỡng các lớp con cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác lớn lên và trưởng thành. Lễ hội ADa Koonh không ấn định khoảng cách thời gian tổ chức, năm nào cả làng được mùa lớn thì tổ chức lễ hội diễn ra vào khoảng tháng 12 âm lịch.

Được biết, đây là Di sản phi vật thể Quốc gia thứ hai của các đồng bào dân tộc thiểu số A Lưới. Trước đó, năm 2017, dệt Zèng của người Tà Ôi cũng được công nhận Di sản phi vật thể Quốc gia.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thua-thien-hue-le-hoi-ada-koonh-duoc-cong-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-130389.html