Thừa Thiên - Huế: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động 'sửa đổi' năm 2019

Sáng ngày 8/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động 'sửa đổi' năm 2019.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thị Ái Nhi trình bày đề dẫn về vị trí của Bộ luật Lao động trong đời sống xã hội cũng như những ý kiến còn khác biệt, các đại biểu đã nghe đại diện Liên đoàn lao động, Sở LĐ-TB&XH; Hội LHPN; Hội Nông dân; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc… thảo luận, tập trung góp ý vào những nội dung lớn của dự thảo Bộ luật Lao động “sửa đổi” năm 2019, đó là các vấn đề: Mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa; tuổi nghỉ hưu; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ; thời giờ làm việc bình thường (Điều 105); giải quyết tranh chấp lao động; đình công; việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng thử việc; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể,thỏa ước lao động tập thể; tiền lương…

Hữu Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phan-bien/thua-thien-hue-lay-y-kien-gop-y-du-thao-bo-luat-lao-dong-sua-doi-nam-2019-tintuc449276