Thừa Thiên Huế: Làng Thủ Lễ tưng bừng khai hội vật truyền thống

Với tinh thần cầu may mắn đầu năm mới, các đô vật khi lên sới đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ.

Sáng 21/2 (nhằm mồng 6 Tết Mậu Tuất) tại làng Thủ Lễ (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) đã khai hội vật truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự.

Khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ được diễn ra sáng mồng 6 Tết Mậu Tuất. (Ảnh: Đăng Tuyên)

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại đình làng Thủ Lễ để xem đấu vật.

Sau phần nghi lễ tôn nghiêm trong nội điện của đình làng Thủ Lễ, hội vật chính thức bắt đầu với các cuộc tranh tài gay go, hấp dẫn với hàng chục đô vật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên đến từ các xã trên địa bàn huyện Quảng Điền và các huyện thị lân cận.

Với tinh thần cầu may mắn đầu năm mới, các đô vật khi lên sới đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ.

Các đô vật khi lên sới đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ. (Ảnh: Đăng Tuyên)

Hội vật diễn ra trước sân đình làng Thủ Lễ cổ kính hàng trăm năm tuổi, giữa tiếng reo hò vang trời của người dân thì trong sới vật, các miếng đánh được tung ra đầy dũng mãnh, thể hiện sức mạnh đầu xuân mới.

Hội vật làng Thủ Lễ áp dụng nguyên tắc đô vật nào chiến thắng thì phải làm cho đối phương "lấm lưng, trắng bụng".

Những hình ảnh về hội vật truyền thống làng Thủ Lễ trong những ngày đầu Xuân Mậu Tuất:

Những "đòn" đẹp... (Ảnh: Đăng Tuyên)

Các "miếng đánh" được tung ra đầy dũng mãnh (Ảnh: Đăng Tuyên)

Đô vật nào muốn thắng đối thủ phải lắm lưng trắng bụng. (Ảnh: Đăng Tuyên)

Đăng Tuyên - Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thua-thien-hue-lang-thu-le-tung-bung-khai-hoi-vat-truyen-thong-d64179.html