Thừa Thiên- Huế là địa phương đầu tiên tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số 2021

Từ 27 - 30/4, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2021. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức sự kiện liên quan đến chuyển đổi số với quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số theo chương trình quốc gia.

 Nghi thức khai mạc Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021

Nghi thức khai mạc Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021

Đến dự và phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng ghi nhận và đánh giá cao những lực của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế trong việc tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021.

Theo Thứ trưởng, sự kiện này thể hiện quyết tâm cao và tư duy đột phá trong triển khai chuyển đổi số của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế; đồng thời thông qua Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021, Thừa Thiên-Huế là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức không chỉ một ngày mà tổ chức cả sự kiện, tuần lễ chuyển đổi số với 9 phiên họp chính và 5 hoạt động bên lề.

Tuy nhiên, để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên- Huế cần lựa chọn một số mục tiêu đột phá để triển khai thực hiện trong năm 2021. Trong đó, Thứ trưởng lưu ý địa phương cần đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4; đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát triển hồ sơ lên 50% và tỷ lệ xử lý hồ sơ hoàn toàn trực tuyến lên trên 50%; triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng cần xác định mục tiêu trung hạn đến 2025 với những đột phá như: triển khai doanh nghiệp số, y tế số, giáo dục số và du lịch số; duy trì sự kiện Tuần lễ chuyển đổi số được tổ chức hàng năm, đưa Thừa Thiên-Huế thành điểm đến của những sự kiện công nghệ lớn của quốc gia và thế giới, hướng tới mục tiêu kép vừa phát triển du lịch, vừa phát triển công nghệ số, trở thành hình mẫu chuyển đổi số của các địa phương.

Theo đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; tác động ngày càng mạnh mẽ sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên-Huế nói riêng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhấn mạnh quyết tâm đổi tư duy và hành động của địa phương trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia lần này, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Lê Trường Lưu cho biết, tỉnh đang quyết tâm và chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số, coi đây là giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021 chính là sự đổi mới sáng tạo trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đây cũng là chuỗi sự kiện chuyển đổi số của tỉnh, hướng đến thúc đẩy, hợp tác, đầu tư các ngành, các lĩnh vực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Chương trình, một trong các hoạt động có ý nghĩa được quan tâm trong Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021 lần này là các chuyên gia sẽ trao đổi các chuyên đề về "Chuyển đổi số hiệu quả - Đề xuất đóng góp từ HCA"; “Giới thiệu Báo cáo Vietnam ICT Index 2020 đồng hành cùng Chuyển đổi số tại Thừa Thiên Huế "; “Xây dựng chính quyền điện tử và định hướng chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế”… với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cạnh đó, nhiều hoạt động chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, doanh nghiệp, thương mại dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao cũng được tổ chức trong dịp này. Đồng thời, UBND Thừa Thiên Huế cũng tổ chức bấm nút công bố triển khai các nền tảng về chuyển đổi số. Ngoài ra, một hoạt động có ý nghĩa khác thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và nhà quản lý, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế là diễn đàn “Bàn tròn chuyển đổi số hợp tác, phát triển kinh tế vùng từ chuyển đổi số”.

Dịp này, Hội Tin học TP.Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng Hội Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông Thừa Thiên-Huế phát động hoạt động quyên góp tập vở và áo học sinh trao tặng 11.000 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện A Lưới và Quảng Điền, gồm: 76.610 cuốn tập và 800 áo trắng học sinh với tổng giá trị gần 350 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Huế cũng sẽ diễn ra lễ khai mạc khu trưng bày, trải nghiệm giải pháp chuyển đổi số trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển đổi số-Huế 2021. Với hơn 40 gian hàng, địa điểm này giới thiệu, trưng bày, trình diễn các giải pháp, ý tưởng, sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo đến từ các các tổ chức, doanh nghiệp.

* Ngày 27/4, trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế năm 2021, Hội Tin học Việt Nam và Vụ CNTT – Bộ TTTT đã công bố bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2020. Theo đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với điểm số 0.9238, cách vị trí thứ hai là Thừa Thiên – Huế với chênh lệch 12%. Trong đó, đặc biệt về chỉ số ứng dụng CNTT, thành phố Đà Nẵng đã gia tăng khoảng cách và bỏ xa với hầu hết các tỉnh, thành phố khác.

Vietnam ICT Index, bắt đầu từ năm 2005, là chỉ số chính thống đánh giá toàn diện mức độ ứng dụng CNTT trên cả nước (với các bộ chỉ số riêng cho khối Bộ, ngành và khối tỉnh, thành phố) hàng năm. Qua 16 năm đánh giá, xếp hạng từ 2005 đến nay; TP. Đà Nẵng được đánh giá Nhất khối tỉnh/thành liên tiếp 12 năm (2009 đến nay) thể hiện việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiệu quả và được quan tâm duy trì, cập nhật liên tục; kết quả trên cũng tạo tiền đề, hy vọng cho một giai đoạn tiếp theo của thành phố: giai đoạn nâng tầm thành chuyển đổi số toàn diện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/thua-thien-hue-la-dia-phuong-dau-tien-to-chuc-tuan-le-chuyen-doi-so-2021-579404.html