Tướng Mỹ: Không bỏ qua kịch bản Taliban tiếp quản quyền lực ở Afghanistan

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho rằng, các lực lượng Afghanistan có đủ năng lực và khả năng để tự vệ nhưng lưu ý 'một kết quả tiêu cực – Taliban tiếp quản quyền lực ở Afghanistan – không phải là một kịch bản bị bỏ qua'.

Quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào Taliban trong tuần này, bao gồm cả các đợt không kích nhằm phá hủy các thiết bị quân sự mà Taliban chiếm được từ lực lượng an ninh Afghanistan.

AP dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 22/7 cho biết: “Trong vài ngày qua, chúng tôi đã hành động, thông qua các cuộc không kích để hỗ trợ ANDSF (Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan)”.

Các tay súng Taliban tại Afghanistan. Ảnh: Menafn.

Các tay súng Taliban tại Afghanistan. Ảnh: Menafn.

Trong tháng qua, Mỹ đã tiến hành gần một chục cuộc không kích trên khắp Afghanistan, phần lớn được thực hiện bằng máy bay không người lái. Một số cuộc không kích nhằm vào “các thiết bị quân sự bị bắt giữ mà Taliban [có thể] chiếm được từ ANDSF".

CNN đưa tin, ba trong số bốn cuộc không kích cuối cùng thực sự nhằm phá hủy các thiết bị quân sự, đồng thời lưu ý rằng đó chính là các thiết bị quân sự đã được Mỹ chuyển giao cho lực lượng an ninh Afghanistan. AP đưa tin, các thiết bị này bao gồm xe quân sự và pháo.

Theo nhiều báo cáo, ngoài mục tiêu là các thiết bị quân sự bị Taliban chiếm giữ, các cuộc không kích còn nhằm vào lực lượng của Taliban.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông hôm 20/7 thông báo rằng, Mỹ đã “hoàn thành hơn 95% quá trình rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan”.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho rằng Taliban dường như có được “động lực chiến lược” trong những cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Afghanistan.

Theo ông Milley, lực lượng Taliban hiện kiểm soát khoảng 50% trong tổng số 419 quận, huyện của Afghanistan, song không một địa phương nào trong số này là các thành phố lớn đông dân. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Afghanistan vẫn đang củng cố lực lượng để bảo vệ cư dân tại những thành phố trọng điểm. Do đó, Tướng Milley cho rằng Taliban chưa chắc sẽ giành kiểm soát về mặt quân sự.

Tướng Milley chỉ ra rằng quân đội Afghanistan đã được các lực lượng nước ngoài huấn luyện cũng như trang bị vũ khí và có quân số đông hơn nhiều so với các tay súng Taliban. Mặc dù vậy, ông Miley thừa nhận, quân số không phải là yếu tố cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến, mà hai điều quan trọng nhất là ý chí và khả năng lãnh đạo.

Tương lai Afghanistan nằm trong tay người dân nước này

“Đây sẽ là phép thử về ý chí và khả năng lãnh đạo của chính phủ, các lực lượng an ninh và người dân Afghanistan", ông Miley nói.

Tướng Miley khẳng định Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh: “Tương lai của Afghanistan hoàn toàn nằm trong tay người dân Afghanistan".

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói thêm rằng, các lực lượng Afghanistan có đủ năng lực và khả năng để tự vệ nhưng lưu ý “một kết quả tiêu cực – Taliban tiếp quản quyền lực ở Afghanistan – không phải là một kịch bản bị bỏ qua”.

Bình luận của ông Milley được đưa ra sau khi Taliban cho biết sẽ chỉ chiến đấu để tự phòng vệ trong dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha, song không tuyên bố một lệnh ngừng bắn chính thức. Lực lượng này cũng khẳng định “tích cực ủng hộ” một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc chiến với quân chính phủ.

Trong khi các lực lượng nước ngoài đang rút quân giai đoạn cuối, Taliban đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ hàng trăm huyện lỵ, các cửa khẩu biên giới trọng điểm cũng như vây hãm nhiều thủ phủ. Điều này khiến chính phủ và người dân Afghanistan bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của Taliban.

Việc rút các lực lượng của Mỹ khỏi Afghanistan đã được thúc đẩy dưới thời chính quyền Tổng thống Trump và tiếp tục được chính quyền kế nhiệm của ông Biden ủng hộ, với lập luận rằng quân đội Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu chính đề ra và không thể chịu trách nhiệm cho an ninh của Afghanistan vô thời hạn.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: “Sau 20 năm, Mỹ đã chi 1.000 tỷ USD cho việc huấn luyện và trang bị cho hàng trăm nghìn nhân sự của Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan, 2.448 người Mỹ thiệt mạng, 20.722 người khác bị thương và hàng nghìn người trở về nhà với những tổn thương về sức khỏe tinh thần chưa từng thấy. Tôi sẽ không cử một thế hệ người Mỹ khác tham chiến ở Afghanistan mà không có kỳ vọng hợp lý nào về việc đạt được một kết quả khác”.

Mỹ hiện đang trong quá trình sơ tán những người Afghanistan từng làm việc, phục vụ cho lực lượng Mỹ. Dự kiến quá trình này sẽ chính thức kết thúc vào cuối tháng 8 năm nay./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch) Nguồn:businessinsider

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/tuong-my-khong-bo-qua-kich-ban-taliban-tiep-quan-quyen-luc-o-afghanistan-876273.vov