Thừa Thiên Huế: Khánh thành cầu gỗ lim đi bộ trên sông Hương

Cầu gỗ lim nằm dọc bờ sông Hương với tổng diện tích 2.443 m2 trong đó dài khoảng 450m và rộng 4m.

Chiều ngày 15/1, UBND thành phố Huế đã tổ chức lễ khánh thành “ Dự án thí điểm - đường đi bộ trên sông Hương do chính phủ Hàn Quốc tài trợ (thông qua KOICA) và dự án kết nối đường đi bộ phía bờ nam sông Hương do UBND thành phố Huế đầu tư ” tại công viên Tứ Tượng.

Cầu gỗ lim chính thức đi vào hoạt động.

Tham dự buổi lễ, có ông Lê Trường Lưu – UVTW Đảng , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, ông Kim Do Hyon- Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Jin Oh- Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam, cùng các chuyên gia, quý vị đại biểu và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Thành phố Huế.

Dự án thí điểm bao gồm các hạng mục như: xây dựng bến thuyền, xây dựng sân khấu ngoài trời, đường dạo, bãi đỗ xe …Và đặc biệt là xây dựng cầu gỗ lim nằm dọc bờ sông Hương với tổng diện tích 2.443 m2 trong đó dài khoảng 450m và rộng 4m. Đây là một trong những công trình có chất lượng cao nhất và tinh tế nhất trên địa bàn thành phố và tỉnh hiện nay.

Dự án được triển khai thi công từ ngày 22/12/2017 và hoàn thành vào ngày 31/11/2018. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 6.000.000 USD, từ nguồn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, vốn đối ứng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Huế. Điều này thể hiện những tình cảm quý báu, sự giúp đỡ liên tục, có hiệu quả, khoa học và trách nhiệm cao của Chính phủ, nhân Dân Hàn Quốc thông qua KOICA đối với thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế .

Các công trình đã hoàn thành là biểu tượng tốt đẹp, đầy ý nghĩa cho tình hữu nghị, sự quan hệ hợp tác và tình cảm gắn bó giữa nhân dân, Chính phủ Hàn Quốc với nhân dân, Chính phủ Việt Nam nói chung và nhân dân thành phố Huế, du khách đến Huế nói riêng. Đồng thời cũng bày tỏ sự cảm ơn, trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ, tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA đã dành cho thành phố Huế trong thời gian vừa qua.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế và đại diện Chính phủ Hàn Quốc đã cắt băng khánh thành cầu gỗ lim trong sự mong đợi và háo hức của người dân.

Đây là dự án tạo thêm niềm vui, niềm tự hào cho Huế và góp phần tạo sự đột phá xây dựng và phát triển đô thị Huế, để Huế xứng danh với vai trò vị trí của mình. Góp phần phát huy giá trị, di sản cảnh quan cố đô Huế , tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch thành phố Huế, tỉnh Thùa Thiên Huế. Đồng thời tạo nên tâm thế và khí thế mới tốt đẹp cho Huế.

Thanh Tuyền –Yến Nhi

Theo TCĐNA

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/thua-thien-hue-khanh-thanh-cau-go-lim-di-bo-tren-song-huong-n105913.html