Thừa Thiên-Huế: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ

Trong sáng 19-10, nhận chỉ lệnh từ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ban CHQS huyện Phú Vang phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn phát huy tinh thần '4 tại chỗ', khẩn trương sửa chữa, gia cố các đoạn đê kè biển bị hư hại nặng; hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước đó, do ảnh hưởng của các cơn bão số 6 và số 7, nhiều đoạn đê kè biển trên địa bàn huyện Phú Vang đã bị sóng cuốn trôi, gây sạt lở đất và có nguy cơ mất an toàn toàn về tài sản và tính mạng của người dân trên địa bàn. Cùng với đó, các đoàn công tác đã chuyển nhu yếu phẩm tới các khu vực bị ngập sâu, chia cắt do nước lũ cho bà con; di tản các hộ gia đình ở các khu vực ngập sâu…

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử có mặt tại hiện trường gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế:

 Với mục tiêu không để dân bị đói, bị rét và bị dịch bệnh do mưa lũ, Ban CHQS huyện Phú Vang đã huy động lực lượng và nguồn lực tại chỗ phối hợp với các đơn vị đại phương, đơn vị đứng chân trên địa bàn khẩn trương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Với mục tiêu không để dân bị đói, bị rét và bị dịch bệnh do mưa lũ, Ban CHQS huyện Phú Vang đã huy động lực lượng và nguồn lực tại chỗ phối hợp với các đơn vị đại phương, đơn vị đứng chân trên địa bàn khẩn trương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Bằng nhiều phương tiện khác nhau, các đơn vị đã cố gắng tiếp cận các khu vực bị cô lập, chia cắt do nước lũ để cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân.

Sơ tán nhân dân khỏi các khu vực bị ngập sâu.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp sau khi nước rút.

Tại nhiều khu vực của tỉnh Thừa Thiên - Huế dù mưa đã ngớt, nhưng nhiều khu vực vẫn còn bị ngập sâu trong nước lũ.

Bão lũ cũng gây xói mòn, cuốn trôi nhiều đoạn đê kè biển, gây nguy hiểm về tài sản và tính mạng của người dân.

Trước tình hình đó, các lực lượng địa phương đã chủ động sơ tán thuyền bè, người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Ban CHQS huyện Phú Vang phối hợp với Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, dân quân tự vệ và nhân dân tiến hành sửa chữa, gia cố các đoạn đê kè biển bị hư hại do bão lũ.

Cát được đóng thành bao để tạo tuyến bảo vệ các tuyến đê biển đã bị xói mòn.

Lực lượng quân đội tại chỗ...

cùng dân quân...

và Bộ đội Biên phòng phối hợp với nhân dân địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Mọi người đều dốc sức để bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.

Mọi nguồn lực tại chỗ đều được sử dụng để tạo tuyến đê bao mới.

Với sự nỗ lực của nhiều lực lượng, khu vực sạt lở đã được gia cố chống xâm thực, sạt lở.

TUẤN SƠN – LÊ TẦN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thua-thien-hue-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-641313