Thừa Thiên Huế: Khai mạc lễ hội Thanh trà 2018

Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI - 2018 chính thức bắt đầu từ ngày 30/8 đến 02/9/2018 tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (540 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ông Hoàng Thăng Long Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Biều – Trưởng ban tổ chức lễ hội thanh trà Huế cho biết, đây là lần thứ VI tổ chức lễ hội Thanh trà, với mục đích đưa trái thanh trà Huế đến mọi miền đất nước. Năm nay với không gian rộng rãi, nhiều nội dung đặc sắc,… cùng sản lượng tang, dự báo có trên 30 nghìn lượt khách đến tham quan trong đợt này.”, ông Long chia sẻ thêm.

Nghi lễ dâng tiến Thanh trà được tái hiện lại trong lễ hội

Bà Hồ Thị Hồng Trang, du khách từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, tới Huế đúng dịp này, tôi thấy vui khi quả Thanh trà được nhiều người biết đến và tự hào khi Thừa Thiên Huế đang từng bước đưa “vị ngọt thanh xứ Huế” vươn xa. “Chắc chắn khi dời Cố Đô, tôi sẽ mang trái cây này về làm qua và giới thiệu cho mọi người”, bà Trang khẳng định.

Tại lễ hội Thanh trà lần này, ngoài trưng bày trái Thanh trà F1 (loại trái cây đạt chuẩn tốt nhất) Thủy Biều, địa phương còn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ Cung tiến thanh trà. Qua đó khắc họa nghi lễ dâng loại trái cây này lên vua triều Nguyễn như, Lễ Cáo (tại đình Lương Quán), lễ rước xuống bến Phủ sông Hương để tiến vào cửa Ngọ Môn dâng lễ vật lên các Thế Miếu, Triệu Miếu…. Được biết, đây là lần đầu tiên tổ chức nghi lễ này tại lễ hội.

Tường Vi (VPĐPN)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/thua-thien-hue-khai-mac-le-hoi-thanh-tra-2018-20180901082246123p12c16.htm