Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố xanh - sạch - sáng

Ngày 20/1, tại TP. Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ phát động 'Ngày chủ nhật xanh' năm 2019 với chủ đề 'Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng'. Sự kiện thu hút đại diện lãnh đạo các ban, ngành và hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh tham gia hưởng ứng.

Tại lễ phát động, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - kêu gọi các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, qua đó xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày thêm xanh - sạch - sáng, xứng đáng là đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chủ nhật xanh đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị; phát động trong toàn dân thực hiện chương trình Sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”; đồng thời đưa việc triển khai Ngày chủ nhật xanh vào tiêu chí thi đua đối với các xã, phường, thị trấn.

Sau lễ phát động “Ngày chủ nhật xanh”, các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân đã ra quân vớt bèo và rác thải trên sông Hương; làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc 2 bên bờ sông Hương, các công viên hai bên sông Hương. Tổ chức đội hình ra quân làm vệ sinh môi trường tại các chợ, thu gom rác thải, sắp xếp các phương tiện (xe máy, xe đạp, xe máy điện, xe đạp điện) dừng, đỗ không đúng quy định, tách bóc các rao vặt, quảng cáo, phát loa tuyên truyền, lập lại trật tự hè phố trên các tuyến đường chính của TP. Huế…

Vớt bèo, rác trên sông Hương

Ngoài chương trình phát động Ngày chủ nhật xanh, tỉnh Thừa Thiên Huế còn thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình Huế 4 mùa hoa - dòng Hương trong xanh, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an, cùng với đó xây dựng phong trào nói không với túi ni lông, sử dụng túi thân thiện với môi trường.

Thu Thuyền

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thua-thien-hue-huong-den-thanh-pho-xanh-sach-sang-115004.html