Thừa Thiên-Huế: Heo chết vứt dưới kênh nước ở vùng mới phát hiện ổ dịch

Một số heo chết đang trong tình trạng phân hủy vừa được phát hiện tại một kênh nước. Cơ quan chức năng sau đó nhanh chóng tiêu hủy, khử trùng.

Ngày 19/3, ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết địa phương này đã phối hợp với lực lượng thú y huyện tiến hành chôn tiêu hủy, tiêu độc khử trùng đối với 2 con heo được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy bị vứt xuống một kênh nước.

 Xác heo chết nằm trên kênh nước cách quốc lộ 1A không xa.

Xác heo chết nằm trên kênh nước cách quốc lộ 1A không xa.

Hình ảnh số heo này bị vứt bỏ không đúng nơi quy định, không được xử lý đã được người dân đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Chính quyền nơi đây cho hay qua xác minh thì số heo này bị vứt dưới kênh nước ở một cây cầu trên Tỉnh lộ 11C đoạn qua thôn Triều Dương, xã Phong Hiền và được chính quyền địa phương phát hiện vào chiều ngày 18/3.

“Địa phương không rõ về nguồn gốc số heo này từ đâu ra, có bị bệnh dịch hay không, vì sao bị vứt bỏ ở khu vực này” - ông Thiện nói.

Địa điểm phát hiện xác heo bị vứt bừa bãi nằm cách Quốc lộ 1 chừng 5 km và cách ổ dịch tả heo châu Phi xuất hiện vào ngày 16/3 ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) vài chục km.

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế nói rằng họ chưa nhận được thông tin trên và đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh, điều tra nguyên nhân phát sinh ổ dịch ở xã Phong Sơn.

Hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện ổ dịch xảy ra tại hộ ông Tạ Hồng Uẩn, thuộc xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) làm chết 5 con heo nái.

Ngành thú y đã tiến hành tiêu hủy số heo trên, rải vôi và hóa chất tiêu độc khử trùng. Đồng thời lập chốt để phong tỏa khu vực xảy ra dịch, phòng chống lây lan.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập 9 chốt kiểm tra, phòng chống dịch tả heo châu Phi, trong đó có 5 chốt ở huyện Phong Điền, các chốt còn lại nằm trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 49 và cửa khẩu Hồng Vân.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/thua-thien-hue-heo-chet-vut-duoi-kenh-nuoc-o-vung-moi-phat-hien-o-dich-160049.html