Thừa Thiên - Huế: Hàng trăm xe đạp cảnh sát 'đắp chiếu'

Chẳng bao lâu sau khi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai mô hình cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp chuyên dụng, hình ảnh cảnh sát đạp xe xuất hiện ít dần rồi gần như 'biến mất' hoàn toàn.

Ngày 13.11.2015, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động triển khai chương trình “Cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân” và trang bị xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát khu vực.

Dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao 260 chiếc xe đạp chuyên dùng cho lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn. Số xe đạp này có tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Hình ảnh cảnh sát khu vực ở Thừa Thiên - Huế đạp xe đạp chuyên dụng trong ngày Công an tỉnh phát động chương trình.

Tại lễ phát động, đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo, kể từ ngày 13.11.2015, toàn bộ cảnh sát khu vực khi về địa bàn công tác theo chức năng, nhiệm vụ phải sử dụng xe đạp chuyên dùng. Lúc đó, ông Hùng nhấn mạnh rằng, cảnh sát khu vực phải nhận thức rõ việc đi xe đạp về với nhân dân không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại đơn thuần mà là sự điều chỉnh, đổi mới về lề lối, tác phong công tác…

Trong ngày diễn ra lễ phát động, người dân ở Thừa Thiên - Huế ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát khu vực đạp xe về các địa bàn để thực hiện nhiệm vụ của mình. Hình ảnh này khiến người dân có cảm giác rằng lực lượng cảnh sát khu vực rất gần dân, thân thiện với nhân dân.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi chương trình của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được phát động, người dân đã sớm phải thất vọng khi hình ảnh cảnh sát khu vực đạp xe đạp khi về với dân xuất hiện ít dần rồi gần như “biến mất” hoàn toàn.

Chị Lê Thu Hiền (trú phường Xuân Phú, TP.Huế) cho biết, từ khi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai chương trình đến nay, chị và những người trong khu vực chỉ 1-2 lần chứng kiến cảnh sát khu vực đạp xe đạp khi đi thực hiện nhiệm vụ. “Lúc chúng tôi nhìn thấy hình ảnh này là cuối năm 2015, từ đó đến nay chúng không còn thấy cảnh sát khu vực đi về địa bàn bằng xe đạp”, chị Hiền nói.

Tương tự, rất nhiều người dân ở phường Xuân Phú cũng như nhiều phường khác ở TP.Huế khi được hỏi đều cho biết từ hơn 2 năm rưỡi trở lại đây họ không thấy hình ảnh cảnh sát khu vực đạp xe. Thậm chí nhiều người dân cho biết họ chỉ thấy cảnh sát khu vực đi xe máy chứ chưa từng thấy lực lượng này sử dụng xe đạp khi về khu dân cư làm nhiệm vụ.

Xe đạp trang bị cho lực lượng cảnh sát khu vực "đắp chiếu" tại Công an phường Tây Lộc, TP.Huế.

“Chúng tôi thấy mô hình cảnh sát khu vực sử dụng xe đạp khi xuống khu dân cư rất ý nghĩa, nhưng tiếc là nó đã “chết yểu”, một cán bộ hưu trí ở phường Phú Hội cho hay.

Câu hỏi đặt ra là hàng trăm chiếc xe đạp chuyên dùng được trang bị cho cảnh sát khu vực ở Thừa Thiên - Huế đã đi về đâu? Khảo sát thực tế tại một số trụ sở công an phường trên địa bàn TP.Huế, PV ghi nhận việc hàng loạt xe đạp chuyên dụng trang bị cho cảnh sát khu vực gần như đã bị “đắp chiếu” trong thời gian dài.

Hiện trạng chung của những chiếc xe này là được xếp hàng tại nhà để xe, các khu vực chứa các vật dụng của công an phường. Các xe bị phủ dày một lớp bụi bẩn do thời gian dài không được sử dụng. Trong khi hàng ngàn học sinh nghèo, học sinh ở vùng sâu, vùng xa không có xe đạp để đến trường, những hình ảnh này khiến người dân bức xúc.

Xe đạp chuyên dụng trang bị cho cảnh sát khu vực được dựng tại trụ sở Công an phường Phú Hội, TP.Huế.

Trao đổi với PV, đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP.Huế thừa nhận, mô hình cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp chuyên dụng không mang lại hiệu quả, nhiều xe "đắp chiếu". Theo ông Long, nguyên nhân là do ngày nay phương tiện đi lại hiện đại, xe đạp không phù hợp với thực tế công việc của cảnh sát khu vực.

Ông Long cho hay, hiện lãnh đạo Công an TP.Huế đang nghiên cứu để tính toán lại việc trang bị xe đạp cho cảnh sát khu vực. Trên cơ sở đó, những chiếc xe đạp chuyên dụng có thể được đưa vào sử dụng cho mục đích khác để phát huy hiệu quả.

Trước thông tin phản ánh từ PV, ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông sẽ đề nghị Công an tỉnh kiểm tra lại hiện trạng sử dụng xe đạp chuyên dụng trang bị cho cảnh sát khu vực. “Đây là thông tin phản ánh của báo chí nên tôi sẽ giao cho Công an tỉnh kiểm tra lại và sẽ có thông tin lại cụ thể”, ông Khanh nói.

Được biết, tình trạng hàng loạt xe đạp trang bị cho lực lượng cảnh sát phải "đắp chiếu" do không phù hợp với điều kiện làm việc thực tế cũng đang diễn ra ở một số tỉnh, thành phố khác.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vấn đề này.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thua-thien-hue-hang-tram-xe-dap-canh-sat-dap-chieu-905170.html