Thừa Thiên – Huế: Hàng loạt nhà dân, trường học, tàu cá tan hoang sau bão 13

Bão số 13 đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm 4.489 nhà dân bị tốc mái, 6 nhà sập, nhiều công trình, trường học, trụ sở cơ quan bị hư hỏng và nhiều tàu thuyền bị đánh chìm.

Nhiều đoạn bờ biển sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều đoạn bờ biển sạt lở nghiêm trọng.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ lúc 20h ngày 14/11 đến 6h ngày 15/11, do ảnh hưởng của bão số 13 tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang và thành phố Huế đã có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng do bão tại khu vực xã Lộc Vĩnh và xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) nước đã tràn vào nhà dân khoảng 0,2m; triều cường kéo dài làm chậm khả năng thoát lũ, mực nước tại đập Thảo Long cao 1,77m.

Bão 13 đã làm 6 nhà dân bị sập và làm 4.489 nhà dân bị tốc mái, nhiều tàu thuyền bị đánh chìm, hư hỏng… Hàng nghìn cây xanh trên địa bàn thành phố Huế bị gãy đổ la liệt, trong đó có nhiều cây cổ thụ với tuổi đời trên 100 năm.

Cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi bị bão quật gãy.

Tại huyện Phú Vang - huyện được xem là thiệt hại nặng nhất có 2.150 nhà bị tốc mái, 3 nhà ở thị trấn Thuận An bị sập. Nhiều trường học trên địa bàn bị tốc mái, bay tôn, bay ngói… hư hỏng khá nặng. Sóng biển dâng cao, kết hợp triều cường đã đánh chìm 9 tàu cá, một tàu cá đứt dây neo, sóng đẩy vào bờ tông sập một nhà dân.

Bão 13 đã làm 909 nhà dân ở huyện Phú Lộc tốc mái, hư hỏng, với 6 trường học bị hư hỏng phòng học, sập panô, bảng hiệu, cột cờ, mái hiên, nhà xe, hàng rào trường học bị hư hỏng.

Nhiều nhà dân ở thị trấn Thuận An bị sập, hư hỏng.

Tại huyện Quảng Điền có 785 nhà với 7 cơ sở trường học bị tốc mái một số phòng học, hư hỏng tường rào. Ngoài ra, nhiều trường học bị tốc mái nhà để xe, nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ khác. Khu vực tự tiêu, tự sản thuộc Trung tâm Thương mại huyện Quảng Điền bị hư hỏng khoảng 100m2 tôn lạnh. Chợ Tây Ba (xã Quảng Thành) tốc mái 70%. Thị xã Hương Trà có 339 nhà hư hỏng, với nhiều trường học bị tốc mái nhà xe, hàng rào trường học bị sập, đồ chơi bị hư hỏng. Huyện Phong Điền: 189 nhà, 8 cơ sở trường bị ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng của bão số 13 triều cường, sóng lớn, nước dâng cao làm cho bờ biển Thừa Thiên - Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14km tập trung đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) và tiếp tục bị xói lở dài hơn 4km sâu vào 7 - 10m làm hư hỏng đường Tỉnh lộ 21 và các hộ dân, mất rừng phòng hộ, khả năng mở cửa biển mới rất cao.

Tàu thuyền của ngư dân đã neo đậu an toàn nhưng vẫn bị bão đánh chìm.

Đoạn qua xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) tiếp tục sạt lở kéo dài hơn 3km, nặng sâu vào 7 - 10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ. Đoạn qua xã Phú Diên, Phú Hải (huyện Phú Vang) tiếp tục bị xói lở hơn 4km. Đoạn qua xã Hải Dương (thị xã Hương Trà tiếp tục bị xói lở khoảng 0,5km. Đoạn qua xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) tiếp tục bị sạt lở bờ biển dài 3km chiều sâu xói lở từ 5 - 10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ. Nhiều đoạn bờ sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu tiếp tục bị sạt lở với chiều dài hàng chục km.

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thua-thien-hue-hang-loat-nha-dan-truong-hoc-tau-ca-tan-hoang-sau-bao-13-293048.html