Thừa Thiên-Huế: Giao thông chia cắt, người dân đi lại bằng thuyền

Nước lũ từ thượng nguồn sông Ô Lâu đổ về, gây ngập các xã vùng trũng của huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế).

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, tính đến ngày 14/10, thiệt hại ban đầu do áp thấp nhiệt đới gây ra khá nặng nề. Trong đó, áp thấp nhiệt đới khiến 1 người chết, 1 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái, hàng chục hecta hoa màu bị ảnh hưởng.

Nhiều nơi, nước ngập quá đầu gối.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 26 hecta hoa màu bị ngập, trong đó, huyện Phú Vang có 6 hecta, huyện Phong Điền 20 hecta (tập trung ở các xã Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải). Ngoài ra, 150 hecta trồng sắn của huyện Phong Điền cũng bị ngập nước.

Một số xã của huyện Phong Điền như xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương... nước lũ đang ở mức báo động 2. Từ sáng sớm ngày 14/10, nước về rất nhanh, nhiều nơi nước đã vào nhà.

Do giao thông bị chia cắt, nhiều người phải đi lại bằng thuyền.

Giao thông nhiều vùng trũng ở huyện Phong Điền đã bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Ngoài ra, địa bàn huyện Phong Điền và một số địa phương khác cũng bị mất điện diện rộng do mưa bão từ tối 13/10.

Hiện, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão vẫn đang tiến hành theo dõi mực nước tại các sông để kịp thời thông báo tới người dân đề phòng các trường hợp xấu xảy ra.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thua-thien-hue-giao-thong-chia-cat-nguoi-dan-di-lai-bang-thuyen-a302699.html