Thừa Thiên-Huế: Giải cứu gần 40 người bị kẹt giữa đèo lở núi

Tối 5.11, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB xã Hồng Hạ (A Lưới) giải cứu an toàn đối với gần 40 người dân bị kẹt giữa đèo Tà Lương và đèo A Co, thuộc địa phận xã Hồng Hạ.

Trước đó, chiều 5.11, bằng các phương tiện như ô tô riêng, ô tô khách và xe máy, số người nói trên đã đi từ TP.Huế lên trung tâm huyện A Lưới theo QL49A (đường đèo cheo leo, độc đạo).

Khi đến địa phận xã Hồng Hạ thì gặp mưa rất to, lại bị lở núi nặng ở đoạn đèo A Co - cách di tích Nốt Đỏ khoảng 4 km - nên không thể đi tiếp, trong khi đó đoạn đường vừa đi qua cũng bị lở núi ở đèo Tà Lương nên không thể quay lại.

Trong số đó có nhiều hành khách đi xe khách, khi đến đèo Tà Lương xe không thể đi tiếp thì tự động vượt điểm sạt lở để đi tiếp nên bị kẹt giữa hai điểm sạt lở.

Vị trí đèo bị sạt lở

Hành khách bị mắc kẹt được đưa về nghỉ ngơi

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ Hồ Viết Lương cho biết thêm, toàn bộ số người trên đều đưa về nhà người dân, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trụ sở UBND xã nghỉ ngơi, được đảm bảo ăn uống và sưởi ấm. Hiện trong số 40 người, có 25 người ở nhà sàn của trung tâm văn hóa cộng đồng xã.

Tin: Nhật Lam; Ảnh: Hồ Viết Lương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/thua-thien-hue-giai-cuu-gan-40-nguoi-bi-ket-giua-deo-lo-nui-75281.html