Thừa Thiên Huế: Ghi nhận xe tải cày nát tỉnh lộ, phóng viên bị đe dọa đến tính mạng

Khi đang ghi nhận hiện trường tuyến đường Tỉnh lộ 16, đoạn chạy qua các phường Hương Văn, Hương Vân (TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế), bị các đoàn xe tải, trong đó có những xe trọng tải lớn chở đất đá, vật liệu xây dựng, 'cày' nát, phóng viên báo chí đã bị một xe tải tông thẳng vào vị trí đang đứng tác nghiệp.

Đang chạy bình thường thì bất ngờ tài xế chiếc xe tải này đã đánh lái, tăng tốc, lao thẳng vào vị trí phóng viên đang đứng tác nghiệp

Đang chạy bình thường thì bất ngờ tài xế chiếc xe tải này đã đánh lái, tăng tốc, lao thẳng vào vị trí phóng viên đang đứng tác nghiệp

Như báo Dân Sinh đã phản ánh trong bài viết: “Xe “vua” cày nát tỉnh lộ, dân lập chốt chặn vì quá bụi” về thực trạng tuyến đường Tỉnh lộ 16 và một số tuyến đường giao nhau với đường này bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng do phải thường xuyên “gánh” lượng lớn xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng chạy qua. Vừa qua, chúng tôi lại tiếp tục nhận được phản ánh của ngừi dân sống dọc các tuyến đường này về thực trạng nói trên.

Để làm rõ, sáng ngày 24/4, phóng viên báo Dân Sinh cùng một đồng nghiệp hiện đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT) đã đến hiện trường tìm hiểu. Ông Lê Ngọc Ph., người dân sống ở P. Hương Văn cho biết, sau khi người dân liên tục chặn xe, báo chí lên tiếng và các cơ quan chức năng vào cuộc, những đoàn xe tải chở đất tại khu vực mỏ đất tập trung ở Km9, đường Tỉnh lộ 16 đi ra đã thay đổi phương thức hoạt động. Theo đó, vào ban ngày, các xe này chỉ chạy cầm chừng; khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ tối hàng ngày, những đoàn xe chở đất sẽ nối đuôi nhau chạy liên tục, đặc biệt có những chiếc xe tải trọng tải lớn của doanh nghiệp Phúc Thịnh và Hùng Đạt. Đây đều là những doanh nghiệp vận tải “khủng” ở Thừa Thiên Huế, thậm chí dư luận còn cho rằng đây là xe “vua” vì khó đụng chạm.

Sự lộng hành của các đoàn xe vận tải trong suốt một thời gian dài đã gây bức xúc lớn cho người dân sống dọc các tuyến đường, đặc biệt là tuyến Tỉnh lộ 16. Chính chúng tôi cũng đã được nếm trải thái độ “coi trời bằng vung” của một số tài xế xe tải đang hoạt động trên tuyến Tỉnh lộ này.

Vào khoảng 10 giờ trưa ngày 24/4, khi phóng viên báo Dân Sinh và Đài TRT đang tác nghiệp tại đoạn Km4, đường Tỉnh lộ 16 (đoạn qua thôn Giáp Thượng 3, P. Hương Văn, TX. Hương Trà), trước mặt Công ty CP Trường Sơn và một Xí nghiệp sửa chữa cơ khí thì bị tài xế một xe tải đe dọa đến sự an toàn của tính mạng. Khi thấy phóng viên đang đứng bên phải đường theo hướng lưu thông của mình để quay phim, chụp ảnh một đoạn đường xuống cấp trầm trọng, những chiếc xe tải chạy ngược chiều chạy qua bình thường thì bất ngờ chiếc xe tải mang biển kiểm soát 75C – 058.45 của Công ty CP Trường Sơn chạy phía sau đã đánh lái, tăng tốc, đâm thẳng vào vị trí phóng viên đang tác nghiệp. Chỉ khi bánh trước của chiếc xe tải này gần chạm vào người và xe máy của phóng viên, thì tài xế mới đánh lái ngược trở ra. Tuy nhiên, do đoạn đường này nhiều vũng nước, bùn lầy nên cả phương tiện và người phóng viên đều bị dính đầy bùn bẩn. Ngay sau khi xảy ra, chúng tôi đã báo cáo sự việc cho ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND TX. Hương Trà.

Ngoài ra, theo phản ánh của anh N.H., phóng viên của một báo điện tử, thì anh cũng đã bị một số máy lạ gọi điện đe dọa. Trước đó, anh H. đã có nhiều bài viết liên quan đến sự xuống cấp, hư hỏng của tuyến Tỉnh lộ 16, cũng như sự ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường này. Mặt khác, do trong các bài viết, anh có đề cập đến nhiều mỏ đất được cấp ồ ạt tại khu vực Km9 nên bị đe dọa. “Họ gọi đến và bảo: tao là giang hồ ở đất Huế này, nếu mày còn còn tiếp tục viết bài đụng đến miếng cơm của tao thì sẽ không được yên thân”, anh H. kể lại.

Trong sáng ngày 24/4, phóng viên cũng đã có cuộc trao đổi với ông Ty về thực trạng và hướng xử lý đối với việc xuống cấp của tuyến đường Tỉnh lộ 16. Tại cuộc trao đổi, ông Ty cho biết: sau khi báo chí phản ánh về việc đường Tỉnh lộ 16 và một số tuyến đường lân cận bị xuống cấp, hư hỏng; khi xe chạy qua khiến bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trầm trọng đời sống dân cư dọc các tuyến đường và có sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND TX. Hương Trà đã họp bàn với các ban, ngành, doanh nghiệp để tìm hướng xử lý. Trước mắt, để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, TX. Hương Trà đã vận động các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên tuyến đường Tỉnh lộ 16 cùng góp tiền (hiện nay có 8 doanh nghiệp tham gia góp tiền với tổng số tiền 60 triệu đồng/tháng) để có kinh phí thực hiện việc tưới nước thường xuyên, hạn gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Việc tưới nước sẽ thực hiện hàng ngày cho tới khi nào thực hiện xong việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường. Việc tưới nước giao cho doanh nghiệp vận tải Phúc Thịnh thực hiện.

Về lâu dài, TX. Hương Trà đã giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Đô thị và Ban Quản lý dự khu vực của thị xã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh khảo sát, xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trong điều kiện có thể theo hình thức vận động cộng đồng, doanh nghiệp cùng góp vốn thực hiện.

Một chiếc xe tải hạng nặng của doanh nghiệp Phúc Thịnh đang đổ đất san lấp mặt bằng cho Công ty TNHH Hello Quốc Tế Việt Nam

Liên quan đến vấn đề người dân cho rằng, các doanh nghiệp đang chở đất san lấp mặt bằng cho một doanh nghiệp Trung Quốc, ông Ty cũng cho biết: mặt bằng đang được doanh nghiệp Phúc Thịnh chở đất san ủi mặt bằng tại đường Văn Xá (thuộc địa bàn P. Hương Văn) là của Công Ty TNHH Hello Quốc Tế Việt Nam (hiện có trụ sở tại Cụm Công nghiệp An Hòa, TP. Huế; đại diện pháp luật là ông Zhang Guo Qiang, quốc tịch Trương Quốc). Điều đáng nói là vào tháng 1/2015, Công ty này đã từng bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt với số tiền 180 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, đơn vị này đã “chây ỳ” việc nộp phạt. Cũng theo ông Ty cho biết thì Công ty này cũng chỉ thực hiện san lấp, xây dựng hạ tầng công nghiệp rồi cho doanh nghiệp khác thuê lại để xay dựng cơ sở sản xuất.

Một doanh nghiệp đã từng vi phạm và “chây ỳ” chuyện nộp phạt và cũng không tự phát triển sản xuất ở khu đất đã được cấp, liệu có đáng hay không việc cấp phép những mỏ đất để san lấp mặt bằng cho đơn vị này? Hơn nữa, việc cấp một loạt mỏ đất ở cùng một khu vực đã phá hủy cảnh quan, hiện trạng tự nhiên của cả một vùng đồi núi. Trong khi đó, các doanh nghiệp được cấp phép, trong đó có doanh nghiệp Phúc Thịnh sử dụng cả những xe tải “khủng” để vận chuyển đất, để rồi phá nát tuyến Tỉnh lộ 16, con đường vốn được làm từ nguồn ngân sách. Mà ngân sách là từ người dân đóng góp.

Video chiếc xe tải tông thẳng vị trí phóng viên đang đứng tác nghiệp:

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-ghi-nhan-xe-tai-cay-nat-tinh-lo-phong-vien-bi-de-doa-den-tinh-mang-d73024.html