Thừa Thiên-Huế: Gần 300 con vịt chết không rõ nguyên nhân

Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin gần 300 con vịt nuôi chết hàng loạt tại thị xã Hương Trà.

Trước đó, cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế nhận tin báo tại hộ chăn nuôi của ông Đặng Duy Vinh, ở thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà xảy ra tình trạng gần 300 con vịt nuôi, trong tổng đàn hơn 1.000 con bị chết hàng loạt. Số vịt này đã nuôi được 4 tháng, có thể xuất chuồng bán. Nghi ngờ vịt chết do dịch bệnh, nhiều hộ chăn nuôi trong vùng đã bán tháo vịt nuôi với giá rất rẻ.

Ông Đặng Duy Vinh cho biết, đàn vịt của gia đình ông đang ăn tốt, bỗng lăn ra chết. Ông đã báo chính quyền địa phương, cơ quan Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã về lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Hàng trăm con vit nuôi của hộ ông Đặng Duy Vinh chết chưa rõ nguyên nhân

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục Trưởng, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua kiểm tra đã loại trừ khả năng vịt chết do dịch bệnh. Hiện Công an xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vịt chết.

Được biết, trại chăn nuôi của hộ ông Đăng Duy Vinh không tuân thủ quy hoạch chăn nuôi thủy cầm, gây ô nhiễm môi trường. UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu hộ nuôi tuân thủ quy định, có kế hoạch di dời trại nuôi đến nơi khác nhưng gia đình ông Vinh không chấp hành.

“Trạm Thú y về lấy mẫu, kiểm tra triệu chứng bệnh và xét nghiệm là không có bệnh. Có thể vịt chết do yếu tố môi trường. Bây giờ cách ly và tiêu hủy số vịt chết, đồng thời tiêm phòng trong vòng 10 ngày thì không có hiện tượng chết thêm”, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thua-thienhue-gan-300-con-vit-chet-khong-ro-nguyen-nhan-800247.vov