Thừa Thiên Huế: Dỡ bỏ lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội một số địa phương

Sáng qua 19/5, UBND Thừa Thiên Huế đã có Quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội đối huyện Phong Điền và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) sau hơn 10 ngày áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 9/5 sau khi phát hiện 2 ca nghi dương tính với SARS-COV-2 từng làm việc tại thẩm mỹ viện AMIDA, TP Đà Nẵng. Ban chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phong Điền và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), tiến hành thực hiện giãn cách xã hội tại các địa phương này.

Mở chốt phong tỏa tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Song Quỳnh

Mở chốt phong tỏa tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Song Quỳnh

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm các F1, F2, tầm soát diện rộng và các biện pháp phòng chống dịch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các địa bàn xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Theo đó, việc dỡ phong tỏa cách ly tạm thời đối với xã Phong Hiền có hiệu lực từ ngày 19/5. Sau khi dở bỏ lệnh phong tỏa, xã Phong Hiền sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép Trung tâm Y tế huyện Phong Điền được hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường. Riêng khoa sản tiếp tục tạm dừng đón bệnh nhân đến khi có thông báo mới.

Sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội, các địa điểm hoạt động như ở chợ diễn ra trật tự, không tập trung đông người mua bán như dự kiến ban đầu. Các tiểu thương, người mua và người bán đến họp chợ đều thực hiện đúng quy định 5K nhằm tiếp tục kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, cơ quan y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trên diện rộng cho hơn 12 nghìn mẫu có tiếp xúc gần với các ca nghi dương tính với Covid-19, ngoài 5 ca dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tất cả đều cho kết quả âm tính.

Như vậy đến nay, Thừa Thiên Huế chỉ còn thực hiện lệnh phong tỏa đối với 3 thôn ở huyện Phú Lộc là Phước Lộc, Phước An (xã Lộc Tiến) và Phú Hải (xã Lộc Vĩnh). Việc Thừa Thiên Huế dỡ lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội ở một số khu vực là do tỉnh đã kiểm soát được cơ bản các nguồn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương này tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát liên ngành giám sát người, phương tiện đến và đi qua địa bàn để đảm bảo việc phòng chống dịch an toàn, hiệu quả./.

Song Quỳnh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thua-thien-hue-do-bo-lenh-phong-toa-va-gian-cach-xa-hoi-mot-so-dia-phuong-a2641.html