Thừa Thiên Huế điều động thêm 160 Công an chính quy về xã, thị trấn

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động thêm 160 Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, thị trấn và công an viên trên địa bàn. Đến nay, 106/106 xã, thị trấn ở Thừa Thiên Huế đã có lực lượng Công an chính quy.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị Sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 và công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố quyết định điều động thêm 160 Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, thị trấn và công an viên trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 160 đồng chí tiêu biểu được được Thường vụ Đảng ủy, BGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn về cơ sở gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình địa bàn để giải quyết các vấn đề liên quan ANTT khi mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định điều động.

Đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 276 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, thị trấn, công an viên về 100% xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế (106/106 xã, thị trấn).

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực của công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, đấu tranh quyết liệt và hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy… Đặc biệt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sớm chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đề án của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

"Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và các đồng chí được điều động nói riêng phải không ngừng học tập, bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân và phục vụ tốt cho nhân dân. Đồng thời, tham mưu, phối hợp Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, đảm bảo ANTT trong mọi tình huống" - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thua-thien-hue-dieu-dong-them-160-cong-an-chinh-quy-ve-xa-thi-tran-post304431.info