Thừa Thiên Huế: Di dời nhân dân đến nơi an toàn phòng, tránh bão số 13

Trưa 15-11, BĐBP Thừa Thiên Huế cùng chính quyền các địa phương đã hoàn thành việc di dời dân ở các vùng xung yếu, các khu dân cư cạnh bờ biển vào các điểm tránh, trú bão an toàn.

Tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, điểm giáp ranh giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, hàng trăm người dân được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và chính quyền địa phương đưa về các điểm trường để tránh trú bão. Việc di dời nhân dân đến nơi an toàn sẽ hoàn thành vào trưa 15-11.

Người dân được di dời chủ yếu là bà con ở làng chài Bình An 2. Đây là thôn giáp biển, với 70% là nhà cửa thô sơ. Vì vậy, bà con đã được sắp xếp ổn định chỗ ở trước khi bão số 13 ập đến.

Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, BĐBP Thừa Thiên Huế hoàn thành di dời 413 hộ, 1.239 khẩu đến các điểm tránh trú bão ở Trường Tiểu học Bình An, Trường Mầm non Lộc Vĩnh an toàn. Hiện, có 2 điểm được chọn làm nơi tránh trú bão dự phòng là nhà khách của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Trường Trung học cơ sở Lộc Vĩnh.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thua-thien-hue-di-doi-nhan-dan-den-noi-an-toan-phong-tranh-bao-so-13-post435138.html