Thừa Thiên - Huế dẹp nạn tờ rơi 'tín dụng đen'

Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, xuất hiện nạn rải tờ rơi 'cho vay trả góp' 'vay hỗ trợ tài chính'… gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Tin vào những lời quảng cáo 'vay tiền nhanh, không cần thế chấp tài sản hay thủ tục rườm rà như các ngân hàng, người giới thiệu khách vay sẽ có hoa hồng', nhiều người dân đã mắc bẫy, rơi vào cảnh nợ nần điêu đứng.

Nhóm người rải tờ rơi bị phạt hành chính hơn 15 triệu đồng.

Nhóm người rải tờ rơi bị phạt hành chính hơn 15 triệu đồng.

Sau khi lực lượng chức năng tại Thành phố Huế ra quân xử lý mạnh đối tượng phát tờ rơi tại các nơi công cộng, khu đông dân cư, các điểm xe cộ dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các đối tượng đã “chuyển hướng” về các vùng quê giáp TP Huế.

Mới đây, Công an TP Huế nhận được phản ánh việc xuất hiện nhóm người rải tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền xuống nhiều tuyến đường. Qua xác minh, đó là Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1988) và Mai Đình Hoàng (sinh năm 1993, cùng quê Quảng Xương, Thanh Hóa; hiện cùng tạm trú khu B Chung cư Xuân Phú, Thành phố Huế); Mai Ngọc Đức (sinh năm 1997, quê huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, tạm trú chung cư Aranya, Xuân Phú, Thành phố Huế).

Ngày 28/6, Công an Thành phố Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền. Đối tượng Sơn và Đức mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng; Hoàng bị xử phạt 350 ngàn đồng; do hành vi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Ngày 29/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 4246/UBND-DL, hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt từ ngày 15/7/2019. Hướng dẫn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan ngừng cho phép hoạt động đối với các số điện thoại đăng trên quảng cáo, rao vặt vi phạm.

Theo đó, hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật (bao gồm cả việc dán, treo quảng cáo, rao vặt lên các công trình cổng thành, tường thành di tích) bị xử phạt đến 3 triệu đồng; xử phạt đến 10 triệu với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi; xử phạt đến 100 triệu đồng với người “quảng cáo tín dụng đen”.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/thua-thien-hue-dep-nan-to-roi-tin-dung-den-459548.html