THỪA THIÊN - HUẾ: Đề nghị lùi thời điểm tăng tuổi nghỉ hưu

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 14-6 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các cấp Công đoàn.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã trình bày một số vấn đề lớn trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc góp ý, bao gồm: quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; tuổi nghỉ hưu; tiền lương; tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; tranh chấp lao động tập thể và đình công; một số nội dung đối với lao động nữ và bình đẳng giới; thời gian nghỉ Tết nguyên đán và bổ sung 2 ngày nghỉ.

Cán bộ Công đoàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tại buổi góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Cán bộ Công đoàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tại buổi góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Về tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều ý kiến đề nghị nên lùi thời điểm tăng tuổi nghỉ hưu và phân loại lao động theo từng nhóm ngành nghề để quy định độ tuổi nghỉ hưu cho hợp lý. Một số ý kiến không đồng tình về việc mở rộng khung giờ làm thêm tối đa bởi điều này sẽ khiến sức khỏe người lao động suy kiệt.

Tin-ảnh: Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/thua-thien-hue-de-nghi-lui-thoi-diem-tang-tuoi-nghi-huu-2019061522014478.htm