Thừa Thiên Huế đề nghị đưa chó nghiệp vụ vào Rào Trăng 3 tham gia tìm kiếm người mất tích

Chiều tối ngày 22-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định đã kết luận về tiến độ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 và chỉ đạo gấp tìm kiếm trước nguy cơ bão số 8 gây mưa, sẽ tiếp tục ách tắc tiến độ.

Xe cơ giới đang mở đường vào Rào Trăng 3. Ảnh: CTV

Xe cơ giới đang mở đường vào Rào Trăng 3. Ảnh: CTV

Sau khi kết thúc tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Trạm kiểm lâm 67, vào chiều tối ngày 15-10, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục tiến sâu vào đường núi theo đường 71, phá đá, gạt đất để tiến vào tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3, là nơi còn 15 công nhân mất tích từ nhiều ngày qua.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Công Diễn cho biết, tắc đường tại km 12+100 đường 71, lực lượng nhân công ngành GTVT và bộ đội, công an, phương tiện xe máy, thiết bị đã chủ động khai thác đá hộc tại chỗ hơn 50m3. Đến chiều 22-10 đã thực hiện 50% khối lượng công việc, thả ống bi thoát nước để chống sạt nền đường. Tiến độ trong những ngày tiếp theo là lấp đá, đất cát đóng bao, trải bạt lót nền, xếp rọ đá chống sạt lở, đổ nền mặt đường để phương tiện cơ giới lưu thông...

Trở ngại lớn trong quá trình thực hiện, đó là đá lớn giữa đường 71 từ tiểu khu 67 vào Rào Trăng 4, các lực lượng đã đưa các máy xúc loại lớn vào, kiểm tra bàn phương án sẽ dùng nhiều máy xúc lật đá xuống khe, không cần thực hiện phương án nổ mìn như ban đầu.

Dự kiến đến chiều 23-10, nếu không mưa sẽ thông tuyến được vào Rào Trăng 4. Hiện, các phương tiện xe múc, xe ủi đang tập trung xử lý các điểm sạt trượt nhỏ. Sau khi phá được các tảng đá lớn, thông đường 71 sẽ tập trung phương tiện, nhân lực xử lý các điểm sạt lở lớn trên tuyến để vào cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Riêng từ Rào Trăng 4 vào Rào Trăng 3 còn hai điểm ách tắc: 1 phiến đá lớn đang lên kế hoạch nổ mìn; một điểm cắt đường rất sâu, đang nghiên cứu làm một đường mới tạm khoảng 4m vào ta luy dương phía trong núi để đi tạm thông tuyến sau đó có thời gian hoàn thiện dần.

Chó nghiệp vụ BĐBP tham gia tìm kiếm tại Trạm kiểm lâm 67. Ảnh: Văn Chương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định đề nghị các lực lượng cần nỗ lực cao nhất để chiều 23-10 thông tuyến đường 71 lên Rào Trăng 3; tập trung đưa các phương tiện cơ giới vào các điểm sạt lở để đẩy nhanh công tác cứu nạn, cứu hộ với phương châm thông được đoạn nào thì đưa phương tiện vào đoạn đó; thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ để thực hiện tìm kiếm, đảm bảo an toàn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Cục Cứu hộ-Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hỗ trợ đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 để giúp lực lượng tham gia tìm kiếm, sớm đưa được các nạn nhân mất tích về với gia đình.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thua-thien-hue-de-nghi-dua-cho-nghiep-vu-vao-rao-trang-3-tham-gia-tim-kiem-nguoi-mat-tich-post434380.html