Thừa Thiên Huế: Đang làm rõ việc nguyên chủ tịch xã cấp sai 13 lô đất

Cơ quan có thẩm quyền có quyền thu hồi và cấp lại và tôi xin chịu trách nhiệm nhận sai sót… Chứ ở đây tôi không hề có hành vi chiếm đoạt.

Thông tin từ Thanh tra huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND huyện này vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ Hữu Phúc, nguyên là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Khu vực các lô đất xảy ra tranh chấp.

Kết luận nêu, ông Hồ Hữu Phúc trong thời gian là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng (tự ý) với các thành viên trong gia đình và bạn bè để hợp thức hóa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất nhằm chiếm đoạt các lô đất mà bà Nguyễn Thị Hoa, trú ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc được chính quyền giao (xác nhận) khai hoang để trồng mía ở thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến.

Theo kết luận, ông Hồ Hữu Phúc đã tự ý kê khai các hộ không đúng đối tượng đứng tên đối với 22 thửa đất ở thôn Tam Vị. Đồng thời, tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp Giấy CNQSD 13 lô đất không đúng đối tượng.

Để khách quan thông tin vụ việc ngày 13/7, PV Pháp luật Plus đã có buổi làm việc với ông Hồ Hữu Phúc nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tại buổi làm việc ông Phúc tự nhận thấy rằng mình không có hành vi “chiếm đoạt” như dư luận bàn tán.

Cũng trong buổi làm việc với ông Hồ Hữu Phúc, ông Phúc cho hay: Vào năm 1998, thực hiện chương trình trồng cây mía đường để cung cấp cho nhà máy đường KCP của Ấn Độ tại huyện Phong điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đảm bảo sản lượng mía cung cấp cho nhà máy chế biến như đã cam kết, UBND tỉnh phát động phong trào toàn thể cán bộ và nhân dân tăng cường trồng cây mía đường mà đặc biệt là cán bộ và đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong phong trào đó. Trong thời gian này tôi đang là cán bộ Văn phòng UBND xã Lộc tiến, nên việc hưởng ứng phong trào đó là đương nhiên, vì vậy tôi đã tiến hành khai hoang đất để trồng mía tại thôn Tam vị, xã Lộc Tiến, khu vực này…”.

Có nhiều người dân ký đơn xác nhận đơn trình bày của ông Phúc là đúng và xác nhận ông Phúc có quyền lợi trên các lô đất như đơn trình bày...

Ông Phúc thông tin thêm: Mảnh đất đang tranh chấp ông có quyền lợi ở đó tuy nhiên là cán bộ theo quy định không được cấp đất nên có một số thửa ông Phúc đã lấy tên của vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo và cô Dương Thị Chi bạn để đứng tên. Trong thời gian đo vẽ, lập bản đồ, niêm yết công khai thì gia đình ông Thành không tham gia ý kiến. Quá trình sau khi ngưng trồng mía hơn 10 năm gia đình ông Thành không sản xuất không có ông Phúc quản lý đất đó thì sở hữu thuộc về người khác, thậm chí hiện giờ gia đình không biết các thửa đất nằm ở vị trí nào nữa?.

Ngoài ra ông Phúc không đồng tình với kết luận của Thanh tra huyện Phú Lộc rằng: “…Ông Hồ Hữu Phúc trong thời gian là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng (tự ý) với các thành viên trong gia đình và bạn bè để hợp thức hóa việc cấp Giấy CNQSD đất nhằm chiếm đoạt các lô đất…” Trích kết luận Thanh tra.

“Bởi! có thể sai sót nên việc cấp Giấy CNQSD đã không đúng đối tượng, nên cơ quan có thẩm quyền có quyền thu hồi và cấp lại đúng đối tượng và tôi xin chịu trách nhiệm nhận sai sót… Chứ ở đây tôi không hề có hành vi chiếm đoạt”, ông Phúc cho hay.

Theo đó, ông Phúc đã có gửi bản giải trình đến Ủy ban kiểm tra huyện Ủy, đồng thời còn có nhiều người ký đơn làm chứng cho ông Phúc là người có quyền lợi trên nhiều lô đất kể trên.

Được biết, ông Phúc hiện đang là Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc.

Liên quan đến vụ việc sáng 14/7 ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc thông tin với Pháp luật Plus: "Vụ việc đang được UBND huyện đề nghị UBKT huyện Ủy xem xét xử lý".

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc./.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thua-thien-hue-dang-lam-ro-viec-nguyen-chu-tich-xa-cap-sai-13-lo-dat-d73193.html