Thừa Thiên Huế cứu hộ an toàn 11 thuyền viên tàu bị sóng đánh vỡ mạn thuyền

Toàn bộ 11 thuyền viên được cứu hộ an toàn, 2 thuyền viên bị thương được đưa đi cấp cứu, tàu cá lai dắt an toàn vào bờ.

Theo Báo cáo nhanh số 02/BCN-BCH do Đại tá Hoàng Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế ký, vào khoảng 07h15 ngày 01/3/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An báo cáo tàu cá số hiệu TH 90178 TS (ông Ngô Văn Bảo, SN 1980, trú Thanh Hóa làm thuyền trưởng) có công suất 360CV đang trên đường vào bờ, đến phao số 02 cửa Thuận An bị mắc cạn, sóng to đánh vỡ mạn thuyền, có nguy cơ bị chìm.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đưa các thuyền viên bị thương vào đất liền bằng cano. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế)

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ tàu cá TH 90178 TS (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động 7 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng ST660, đồng thời, huy động 02 tàu cá (TTH 98304 TS/420CV/6 thuyền viên và TTH 94644 TS/350CV/10 thuyền viên, cùng trú tại thôn Phú Tân, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) phối hợp cứu nạn. Ngoài ra, chỉ đạo Hải đội 2 sẵn sàng xuất kích cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Thiếu tá Lê Duy Văn, Phó Đồn trưởng đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, đến 09h00 cùng ngày, toàn bộ 11 thuyền viên được cứu hộ an toàn, 02 thuyền viên bị thương được cán bộ quân y Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế chăm sóc, sức khỏe ổn định, tàu cá sau đó cũng lai dắt an toàn vào bờ./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/thua-thien-hue-cuu-ho-an-toan-11-thuyen-vien-tau-bi-song-danh-vo-man-thuyen-549469.html