Thừa Thiên - Huế: Công trình tiền tỷ xuất hiện hàng loạt vết nứt

Người dân Huế đang tỏ ra lo ngại khi những ngày gần đây, bề mặt con đường của công trình Đập Đá (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) xuất hiện nhiều vết nứt, dù công trình 'tiền tỷ' này trước đó đã được đầu tư nâng cấp, khắc phục bong tróc chưa lâu.

Dù mới được sữa chữa nhưng hiện nay công trình tiền tỷ lại xuất hiện nhiều vết nứt mới

Dù mới được sữa chữa nhưng hiện nay công trình tiền tỷ lại xuất hiện nhiều vết nứt mới

Công trình Đập Đá được đầu tư với kinh phí 22 tỷ đồng, đưa vào sử dụng vào tháng 6-2016 với mục đích thủy lợi và giao thông. Mặt đường được thảm bằng bê tông nhựa.

Công trình này do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ đầu tư.

Theo quyết định đầu tư, công trình được xây dựng mới cống ngầm bằng bê tông cốt thép gồm 5 khoang để lưu thông nước giữa sông Hương với sông Như Ý; cải tạo sửa chữa, mở rộng mặt đập về phía hạ lưu với mặt cắt hoàn thiện mặt đường là 10,5 m; bố trí hệ thống điện chiếu sáng phù hợp với cảnh quan khu vực; gia cố vai phải hạ lưu đập và sửa chữa tường phía thượng lưu đập.

Nhiều người dân lo ngại về những vết nứt này, nếu bão lũ về thì sẽ như thế nào.

Công trình Đập Đá ngăn giữa sông Hương với sông Như Ý, nối đường Lê Lợi với đường Nguyễn Sinh Cung ở TP Huế (Thừa Thiên – Huế).

Tuy nhiên, đến tháng 10-2017, sau một đợt lũ sông Hương lên báo động 2 thì mặt đường công trình này bị bong tróc nhiều mảng, mỗi điểm sâu 20-30 cm, rộng 1 m2 đến trên 30 m2. Các điểm hư hỏng này sau đó đã được chủ đầu tư sửa chữa lại.

Vết nứt dài từ trên mặt đường xuống dưới móng

Nhưng mới đây, bề mặt con đường của công trình Đập Đá (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại xuất hiện nhiều vết nứt.

Theo ghi nhận tại hiện trường, bề mặt tại vị trí giữa 2 làn đường đoạn gần đường Nguyễn Sinh Cung có nhiều đoạn nứt, mỗi đoạn dài trên dưới 1 m, tạo ra khe hở chừng 1-2 cm. Điểm thứ hai là đoạn sát gần phía đường Lê Lợi cũng xuất hiện vết nứt dài dù trước đó đã được thảm lại khiến nhiều người dân lưu thông qua đoạn đường này tỏ ra lo ngại.

Tuy nhiên, đến nay các điểm bong tróc "vá víu" đó vẫn như cũ, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, trái với mục đích mà chủ đầu tư dự án này lý giải khi lựa chọn phương án thảm nhựa bê tông, dù biết có nhiều nhược điểm.

Không chỉ trên mặt đường mà còn xuất hiện nhiều vết nứt ở 2 bên công trình

Vào thời điểm xảy ra hiện tượng công trình này bị "cày nát" năm 2017, các cơ quan báo chí đã liên lạc với đơn vị này để có lời giải thích nhưng đều bị tránh né. Vấn đề đã được phản ánh với lãnh đạo địa phương tại các cuộc họp giao ban báo chí tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế tổ chức.

Liên quan đến vấn đề trên, PV đã có liên lạc và đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế (chủ đầu tư dự án) nhưng sau một tuần vẫn chưa nhận được phản hồi.

Quốc Lâm

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thua-thien-hue-cong-trinh-tien-ty-xuat-hien-hang-loat-vet-nut-17510.html