Thừa Thiên – Huế công bố giá thu phí cách ly tại cơ sở du lịch

Có 3 cơ sở lưu trú du lịch ở Thừa Thiên - Huế mở cửa phục vụ người đến cách ly tập trung với mức phí từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/ngày

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 7-8 đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế liên quan đến đề xuất cơ sở lưu trú du lịch phục vụ cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 có thu phí.

Hồi tháng 3, tại khách sạn nghỉ dưỡng Sun and Sea đã đón tiếp hàng chục người về cách ly

Hồi tháng 3, tại khách sạn nghỉ dưỡng Sun and Sea đã đón tiếp hàng chục người về cách ly

Theo đó, có 3 cơ sở thực hiện mô hình này, tổng cộng 107 phòng với công suất tối đa 208 người. Cụ thể tại khách sạn nghỉ dưỡng Sun and Sea tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang có giá phòng mỗi ngày loại 1 là 1,5 triệu đồng/người, 1,8 triệu đồng/2 người; loại 2 có mức giá 1 triệu đồng/người, 1,2 triệu đồng/2 người.

Trung tâm Điều dưỡng Người có công ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc có giá 600.000 đến 800.000 đồng/người/ngày. Khách sạn Điện Biên tại TP Huế có giá 500.000 đồng/người/ngày, 700.000 đồng/2 người/ngày.

Thừa Thiên - Huế sẽ chi viện 40 nhân viên y tế cho Đà Nẵng

Tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch Covid-19 ngày 7-8, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã giao ngành y tế tỉnh này nghiên cứu cử đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, 20 điều dưỡng chi viện cho cho Đà Nẵng phòng chống dịch.

Hiện Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đang liên hệ với Sở Y tế TP Đà Nẵng để thống nhất về lĩnh vực Đà Nẵng cần, sau đó lên danh sách đoàn công tác.

Trong 3 cơ sở trên thì chỉ có Sun and Sea đã tính giá tiền phòng bao gồm suất ăn sáng, các cơ sở còn lại người bị cách ly đặt theo yêu cầu từ thực đơn hàng ngày. Riêng 2 bữa ăn chính mỗi ngày, các cơ sở lưu trú đều có phục vụ, thức ăn được lưu mẫu, giá 200.000 đến 250.000 đồng/ngày/người; riêng khách sạn Sun & Sea từ 250.000 đến 500.000/ngày/người.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết người cách ly có nhu cầu đến ở tại các cơ sở này sẽ có đơn đề nghị gửi đơn vị đang quản lý cách ly tập trung để xin ý kiến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế xem xét.

Những người này phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR lần 1 âm tính mới cho phép được chuyển qua cách ly tự trả phí. Tại các điểm này cũng có lực lượng an ninh bảo vệ 2 vòng, cùng với cán bộ y tế túc trực. Riêng đối với khách sạn Điện Biên, do nằm ở trung tâm TP Huế nên theo ông Phúc, chỉ bố trí những dãy phòng nằm cách biệt với khu vực nhà dân ở cạnh đó.

Cơ sở hiện đại, thoáng đãng tại khách sạn nghỉ dưỡng Sun and Sea

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngoài các cơ sở y tế, địa phương này hiện có 9 địa điểm cách ly y tế tập trung không thu tiền. Đến nay đã tổ chức cách ly y tế tập trung 2.131 trường hợp, gần 10.145 trường hợp cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú, khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú gần 11.000 trường hợp. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện xét nghiệm 25.827 mẫu, đã có kết quả 23.797 mẫu và tất cả đều âm tính.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thua-thien-hue-cong-bo-gia-thu-phi-cach-ly-tai-co-so-du-lich-2020080716470458.htm