Sóng lùa, tàu chở xăng dầu đâm nứt cầu cảng tại chân đèo Hải Vân

Trưa 1/12, các lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục xử lý sự cố tàu chở xăng dầu đâm vào cầu cảng kho xăng dầu Petec dưới chân đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Quây ngăn tràn dầu tại khu vực cầu cảng

Theo ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, vụ việc diễn ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày. Thời điểm trên, một tàu chở nhiên liệu tiếp cận cầu tàu đã đâm nghiêng cầu tàu 35 độ, gây nứt bê tông. Ông Việt nhận định, khả năng cầu tàu sẽ bị sập.

Trong khi đó, qua tìm hiểu của lực lượng chức năng, do tàu gặp sóng đã lùa đập vào thành cầu cảng. Tuy va chạm với lớp cao su đệm nhưng bê tông mặt sàn cầu cảng vẫn bị nứt. Tàu chở dầu nhanh chóng cho rút tàu ra phía xa để tránh va chạm tiếp theo, trước mắt xác định một đường ống dẫn dầu đã bị trật gioăng.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tiếp cận kiểm tra hệ thống đường ống dẫn dầu

Đáng nói, đây là khu vực kho xăng dầu của Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp, nên sự việc được đánh giá là nghiêm trọng. Ngoài tổng kho xăng dầu lớn nhất Đà Nẵng này còn liền kề 2 kho xăng PV Oil và kho xăng dầu 83.

Ông Nguyễn Xuân Tú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đóng tàu Bảo Duy, đơn vị nhận nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cho biết, đã cho nhiều tàu gỗ triển khai phao quây đề phòng tràn dầu có sẵn tại chỗ, đồng thời điều tàu ứng phó sự cố tràn dầu nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Petec cũng sẳn sàng phương án rút toàn bộ dầu trong kho chứa nếu phát hiện đường ống không còn an toàn

Hiện các lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Hải Vân đang tiếp cận kiểm tra hệ thống đường ống dẫn dầu. UBND quận Liên Chiểu cũng đồng thời yêu cầu Petec sẵn sàng phương án rút toàn bộ dầu trong kho chứa nếu phát hiện đường ống không còn an toàn.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/song-lua-tau-cho-xang-dau-dam-nut-cau-cang-tai-chan-deo-hai-van-d83091.html