Thừa Thiên Huế: Chung tay giúp người nghèo xã Hương Vinh đón Tết

Sáng ngày 20/1, nhóm HLPC đã bắt đầu khởi động hành trình 'Tương Thân Tương Ái' năm 2019 với chủ đề 'Xuân yêu thương' đã trao 21 suất quà cho các cá nhân, hộ gia đình neo đơn… trên địa bàn xã Hương Vinh, TX Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nhóm trực tiếp trao tặng quà và ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe cũng như động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, chúc bà con đón Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc.

Theo đó, hành trình kết nối yêu thương, 21 suất quà được trao cho 21 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng bao gồm gạo, mứt, bánh kẹo... đã được nhóm chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

Sau khi trao quà, mọi người trong đội đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe cũng như động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, chúc bà con đón Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc.

Chị Hoàng Châu hiện đang công tác tại Chi cục thuế huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những thành viên của nhóm HLPC đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ cho biết: “Nhóm mình chủ yếu là các bạn cùng niên khóa 1995-1999 cấp II Hương Vinh, hiện tại thì mỗi người đều có công việc riêng của mình và ở nhiều nơi khác nhau. Xuất phát từ cái tâm tụi mình đến với nhau và ai cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp và một cái Tết đầy đủ hơn”.

Để có những suất quà phục vụ Tết cổ truyền thêm phần ý nghĩa hơn đến với người nghèo, nhóm đã đứng ra kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân là cựu học sinh cấp II Hương Vinh. Với sự tin tưởng đóng góp của các cá nhân, nhóm HLPC đã thực hiện những chuyến đi khảo sát thực tế đến từng hộ gia đình trên địa bàn xã nhằm đánh giá đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh. Trực tiếp trao tận tay những suất quà mang đậm tính nhân văn cao cả đến với người nghèo.

Trong chuyến hành trình lần này, các suất quà đã đến tận tay với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Ngô Thị Trước năm nay đã 76 tuổi sống tại thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh tỉnh Thừa Thiên Huế xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, tôi thì bị bệnh tuổi thì đã cao không làm gì ra tiền mà sắm sửa tết, tôi cũng không mong gì nhiều cho tết năm nay. Hôm nay nhận được món quà Tết từ hội, tôi rất mừng và sung sướng thật sự rất cảm ơn hội đã đến thăm và giúp đỡ gia đình tôi”.

Bà Ngô Thị Trước năm nay đã 76 tuổi sống tại thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã được đoàn đến thăm và trao tặng quà.

Trước những hoạt động thiết thực của nhóm, ông Cao Nguyên - Chủ tịch UBMT xã Hương Vinh đã bày tỏ mong muốn cũng như sự biết ơn đến với nhóm: “Thay mặt chính quyền xã, chúng tôi ghi nhận tinh thần và sự quan tâm của đoàn đối với người nghèo xã Hương Vinh. Sắp tới chúng tôi mong đoàn tiếp tục mở rộng chương trình hơn nữa vì xã Hương Vinh vừa nghèo vừa có nhiều người tàn tật nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Qua sự hỗ trợ của đoàn, thay mặt chính quyền chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ này”.

Những hoàn cảnh khó khăn được nhóm tới thăm và tặng quà.

Đây là hoạt động nhân văn, thể hiện đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam mà hội đã thực hiện trong nhiều năm qua. Tinh thần thiện nguyện cần được nhân rộng trên mọi miền Tổ quốc để chung tay góp sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nguyễn Vân – Thanh Tuyền - Như Quỳnh

Theo TCĐNA

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/thua-thien-hue-chung-tay-giup-nguoi-ngheo-xa-huong-vinh-don-tet-n105943.html