Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo cho học sinh các khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập sâu nghỉ học.

Trước nguy cơ xuất hiện lũ do mưa lớn liên tục 2 ngày qua, ngày 11/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu các chủ đập thực hiện nghiêm quy định vận hành các hồ chứa. Theo đó, mực nước các hồ được yêu cầu đưa về thấp nhất để đón lũ, tránh đột biến cho vùng hạ du.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thông báo cho học sinh ở các vùng thấp trũng, có nguy cơ ngập lũ nghỉ học từ chiều 11/11.

 Nước sông Hương dâng cao qua tràn Đập Đá, TP Huế. Ảnh: HueS.

Nước sông Hương dâng cao qua tràn Đập Đá, TP Huế. Ảnh: HueS.

Mưa lớn kết hợp với các thủy điện điều tiết xả lũ khiến nhiều tuyến đường ở khu vực thấp trũng TP Huế, đường liên tỉnh bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập sâu khoảng 40 cm khiến các phương tiện thô sơ, gầm thấp không qua được. Tuyến quốc lộ 49A nối TP Huế và huyện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện lực lượng chức năng tập trung phương tiện để khắc phục.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thua-thien-hue-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-do-mua-lu-post1151996.html