Thừa Thiên Huế: Cầu xuống cấp 'oằn mình' cõng xe tải

c xây dựng cách đây hơn 40 năm và đã xuống cấp trầm trọng. Thế nhưng, mỗi ngày cầu Long thuộc thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn phải oằn mình 'cõng' hàng trăm lượt phương tiện qua lại, trong đó có nhiều xe tải.

Cầu Long thuộc thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ (Phú Vang) sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

Theo người dân thôn Mỹ Lam cho biết, cầu Long được xây dựng vào những năm 1975 nhằm phục vụ việc giao thương của hàng ngàn hộ dân trong vùng. Cầu nằm trên tuyến đường TL10, bắc qua con sông Như Ý nối giữa xã Phú Mỹ với nhiều xã trên địa bàn huyện Phú Vang. Trải qua hơn 40 năm sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, hiện tại cầu Long ngày một yếu, hư hỏng nặng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của người dân nơi đây.

Theo quan sát, cây cầu có chiều dài khoảng 30m, chiều rộng khoảng 8m, hiện các hạng mục của cây cầu đều hư hỏng nghiêm trọng. Mặt cầu xuất hiện các khe nứt và ổ gà, các thanh lan can hai bên thành cầu bị ăn mòn, trơ cả lõi sắt, có đoạn lan can đã bị gãy đổ rất nguy hiểm cho người qua lại. Trụ bê tông ở đầu cầu cũng bị nứt gãy, mố cầu bị hư hỏng và lồi ra bên ngoài. Mỗi khi xe trọng tải lớn đi qua, cây cầu trở nên rung lắc mạnh mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.

Bà Đặng Thị Như Ý (46 tuổi, nhà ở sát cầu Long) lo lắng cho biết: Cây cầu xuống cấp nghiêm trọng làm người dân chúng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua, đặc biệt đây là chiếc cầu độc nhất nối giữa xã Phú Mỹ với các xã lân cận trên địa bàn Phú Vang nên lượng người và phương tiện qua lại ở đây rất đông. Đáng lo hơn, việc những lan can trên thành cầu bị gãy, người đi đường rất dễ lao xuống sông khi qua cầu vào ban đêm nếu không có đèn. Đã có những vụ tai nạn xảy ra ở đây rồi.

Theo người dân, dù cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, thế nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều lượt phương tiện giao thông qua lại. Đơn vị quản lý cầu cắm biển cấm xe có trọng tải trên 8 tấn đi qua, nhưng theo quan sát thì nhiều xe tải nặng vẫn "vô tư" đi qua cây cầu này.

Đặc biệt, dù đã có biển báo “cấm đi lại trên hành lang cầu”, nhưng người dân vẫn vô tư đi lại bất chấp nguy hiểm. Chị Nguyễn Thị Thùy (xã Phú Mỹ) cho biết: “Dù biết là nguy hiểm nhưng người dân chúng tôi vẫn phải đi lại trên hành lang cầu, bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Nếu không đi trên hành lang cầu thì phải đi dưới lòng đường, mà đoạn đường này có nhiều xe cộ qua lại, đi dưới lòng đường cũng rất nguy hiểm. Chỉ mong phía chính quyền cần sớm đầu tư cho người dân một chiếc cầu chắc chắn để người dân yên tâm đi lại”.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Diệu Hiền- Chủ tịch xã Phú Mỹ cho biết: Việc cầu Long xuống cấp nghiêm trọng và ảnh hưởng đến đời sống của bà con là có thật. Cầu Long được xây dựng từ hơn 40 năm trước, cầu nằm trên TL 10, đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nên lượng xe lưu thông khá lớn, dẫn đến việc cây cầu bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Người dân thường xuyên kiến nghị lên xã về vấn đề này, và xã cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng đến ngay tỉnh vẫn chưa có kinh phí để xây mới. Hiện, xã đã đặt biển “cấm đi lại trên hành lang cầu” và cấm những xe có trọng tải lớn đi qua nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Hiện nay, cầu đang xuống cấp nghiêm trọng nên xã chỉ cho phép xe chở 8 tấn trọng tải trở lại, bởi trên 8 tấn cầu sẽ có nguy cơ gãy sập. Chính quyền địa phương cũng rất trăn trở về vấn đề này nhưng do kinh phí xây dựng lớn trong khi nguồn vốn của xã eo hẹp nên hiện tại cầu chưa tu sửa được.

Một số hình ảnh mà PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận tình trạng xuống cấp của cầu Long:

Việc lan can trên thành cầu đã bị gãy đổ rất nguy hiểm cho người qua lại

Các thanh lan can hai bên thành cầu bị ăn mòn, trơ cả lõi sắt

Vết nứt toác tại các trụ hai bên lan can cầu

Phần trụ cầu trơ cả lõi sắt

Mố cầu bị hư hỏng, được chính quyền địa phương dùng rọ đá để kè tạm

Mặt cầu bị bong tróc, gây khó khăn cho người đi đường

Dù đã có biển “cấm đi lại trên cầu” nhưng không còn đường nào khác, người dân đành phải đi qua cầu

Hiện, đơn vị quản lý cầu cắm biển cấm xe có trọng tải trên 8 tấn đi qua, nhưng nhiều xe tải nặng vẫn "vô tư" đi qua cây cầu này

Mong muốn của người dân là phía chính quyền địa phương cần sớm đầu từ xây dựng cầu mới để yên tâm lưu thông qua lại

Bài & ảnh: Đức Linh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201710/thua-thien-hue-cau-xuong-cap-oan-minh-cong-xe-tai-2856923/