Thừa Thiên – Huế: Bố trí công việc phù hợp cho huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích cao

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh thống kê số vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ SEA Games, các giải đấu cấp châu lục, thế giới để từ đó có hướng sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho các huấn luyện viên, vận động viên để họ có cơ hội cống hiến lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp mặt, khen thưởng các vận động viên vừa đạt thành tích cao tại SEA Games 30

Chiều 16/12, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức gặp mặt huấn luyện viên, vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc SEA Games 30.

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã biểu dương và chúc mừng các vận động viên đã nỗ lực quyết tâm chinh phục đỉnh cao thể thao trong khu vực.

Để khích lệ, thu hút và giữ chân các tài năng thể thao, ông Thọ chỉ đạo ngành thể thao tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa về tập luyện, cọ xát, thi đấu trong thời gian tới cho các vận động viên vừa giành huy chương tại SEA Games 30 nói riêng, các vận động viên môn mũi nhọn nói chung.

Bên cạnh đó, ông Thọ đề nghị sở Văn hóa và Thể thao tỉnh thống kê số vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ SEA Games, các giải đấu cấp châu lục, thế giới để từ đó có hướng sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho các huấn luyện viên, vận động viên để họ có cơ hội cống hiến lâu dài.

Được biết, tại SEA Games 30, thể thao Thừa Thiên - Huế góp mặt cùng Đoàn thể thao Việt Nam 1 huấn luyện viên và 3 vận động viên.

Sau 10 ngày tranh tài, thể thao Thừa Thiên - Huế giành được 1 Huy chương Vàng của vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, môn vật tự do; vận động viên Trần Thị Yến Hoa đoạt 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng môn điền kinh; vận động viên Dương Thị Quỳnh Như đoạt Huy chương Đồng môn Sambo.

Với thành tích đạt được, các vận động viên đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế kèm theo mức thưởng tương ứng 14 triệu đồng cho Huy chương Vàng, 8 triệu đồng Huy chương Bạc và 6 triệu đồng Huy chương Đồng; HLV trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích được hưởng 50% mức thưởng tưởng ứng với thành tích mà vận động viên đạt được.

Bên cạnh mức thưởng trên, vận động viên giành Huy chương Vàng còn được hưởng chính sách đãi ngộ hàng tháng với mức kinh phí bằng 6 lần mức lương cơ sở, Huy chương Bạc được hưởng 4 lần mức lương cơ sở và Huy chương Đồng được hưởng 3 lần mức lương cơ sở. Thời gian được hưởng chính sách đãi ngộ nêu trên trong vòng 24 tháng.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-bo-tri-cong-viec-phu-hop-cho-huan-luyen-vien-va-van-dong-vien-dat-thanh-tich-cao-2019121715211017.htm