Thừa Thiên Huế: Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh TT-Huế khóa VII, HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình danh sách 26 người lấy phiếu tín nhiệm đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín theo 3 mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 52/52 phiếu

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 52/52 phiếu

Theo đó, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TT-Huế, với 52/52 phiếu tín nhiệm cao. Việc lấy phiếu đối với các chức danh do HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 bầu là hoạt động nhằm tuân thủ nghiêm túc theo các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ để các đại biểu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cũng như để các cơ quan quản lý cán bộ làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp có thẩm quyền trong việc đánh giá cán bộ.

Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn cho biết, quy trình sẽ được tiến hành qua 9 bước theo đúng quy định. HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín theo các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đợt này có 6 chức danh Thường trực HĐND tỉnh không trình HĐND tỉnh lấy phiếu do chưa đủ thời gian giữ chức vụ theo quy định, đã có quyết định nghỉ hưu và chuyển công tác.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/thua-thien-hue-bi-thu-tinh-uy-le-truong-luu-co-so-phieu-tin-nhiem-cao-nhat-428084.html